Học sinh TPHCM bước vào 'cuộc đua' tuyển sinh lớp 10

Sáng 16/7, hơn 82.000 học sinh lớp 9 tại TPHCM đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

Học sinh tại điểm thi trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào môn thi Ngữ văn. Ảnh T.D

Học sinh tại điểm thi trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào môn thi Ngữ văn. Ảnh T.D

Mặc dù 8 giờ mới bắt đầu làm bài thi đầu tiên với môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút) và đã làm thủ tục dự thi từ hôm qua nhưng nhiều thí sinh đã có mặt khá sớm tại 135 điểm thi. Thời tiết TPHCM buổi sáng khá mát mẻ.

Giáo viên tại Điểm thi THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp dặn dò học sinh trước khi vào thi.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, THCS Quang Trung (quận Gò Vấp), các thí sinh được phụ huynh chở đến từ khá sớm; giao thông trước các điểm thi được điểm bảo thông thoáng. Giáo viên các trường có thí sinh dự thi tại các điểm này cũng có mặt khá sớm để dặn dò thí sinh. Đưa con đi thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, chị Huỳnh Thị Kim Tuyết, ngụ Hóc Môn chia sẻ: “Tôi đưa cháu đi thi từ 5 giờ 30. Đi sớm một chút cho yên tâm. Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Võ Trường Toản. Dù hơi hồi hộp nhưng tôi vẫn động viên cháu bình tĩnh để thi cho tốt”.

Với chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập khoảng 70% tổng số học sinh dự thi, kỳ thi là cuộc đua khá căng thẳng.

Tại điểm thi THCS Đống Đa, Bình Thạnh có 521 học sinh của 9 trường tham dự kỳ thi. Lãnh đạo điểm thi cho biết, kỳ thi năm nay có đổi mới học sinh được làm thủ tục dự thi từ hôm qua nên các em nắm rõ địa điểm thi, phòng thi nên không có thí sinh nào đến muộn.

Em Nguyễn Vũ Đức Anh, học sinh lớp 9A1, trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh cho biết, tuy hơi hồi hộp nhưng kiến thức học đã được các thầy cô ôn luyện, em cũng nắm kiến thức vững nên khá tự tin bước vào kỳ thi.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM được xây dựng theo định hướng "học đến đâu thi đến đó".

Do ảnh hưởng từ Covid-19, học sinh THCS nghỉ học khoảng ba tháng nên chương trình được rút gọn theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, đề tuyển sinh lớp 10 được xây dựng theo định hướng "học đến đâu thi đến đó", theo đúng kiến thức các em được học. Nội dung đề thi sẽ có những câu hỏi nhằm kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức thí sinh, giải quyết tình huống thực tế.

Điểm Toán và Văn được nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1. Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số, điểm cộng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi bị điểm 0.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hoc-sinh-tphcm-buoc-vao-cuoc-dua-tuyen-sinh-lop-10-130079.html