Học sinh TP.HCM đánh nhau và nhiều vụ bạo lực học đường trong tuần

Học sinh TP.HCM và Bình Dương đánh nhau trước cổng trường, trẻ 14 tháng tuổi đi học bị bạn cắn tím mặt là những vụ việc đáng chú ý tuần qua.

Hai nữ sinh TP.HCM đánh nhau ngay trước cổng trường: Trưa 22/10, hai nữ sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10, TP.HCM) túm tóc, ẩu đả ngay trước cổng trường vào giờ tan lớp. Thậm chí, học sinh còn cổ vũ cho 2 bạn nữ, không cho người khác can ngăn. Hiệu trưởng nhà trường cho biết rất buồn khi sự việc xảy ra.

Video nữ sinh bị bạn đấm đá tới tấp ở Bình Dương: Ông Lê Minh Vũ, Phó trưởng phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát (Bình Dương), xác nhận nhóm học sinh nữ trường THCS Lê Quý Đôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) đánh nhau, mâu thuẫn vì màu sắc của đôi giày. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT vào cuộc, chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Phó phòng Kế toán ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh rơi từ tầng 8 khách sạn: Ông Phạm Hữu Truyền, Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, xác nhận, sáng 25/10, anh Phạm Công Tho (SN 1978), Phó phòng Kế toán của nhà trường, rơi từ tầng cao của khách sạn P.Đ. thiệt mạng. Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ công an và Viện kiểm sát có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Ảnh: VTC News.

Cô giáo đánh học sinh ở TP.HCM làm đơn cứu xét gửi Bộ trưởng GD&ĐT: Cho rằng quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quá nặng, cô N.H.H., giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh, tiếp tục làm đơn cứu xét gửi UBND quận Tân Phú, UBND TP.HCM và Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Cô H. cho rằng hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô chưa nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào, hết lòng vì học sinh, đấu tranh chống tiêu cực. Trước đó trong camera quay lén của phụ huynh, giáo viên này đã có hành động đánh, mắng loạt học sinh trong lớp.

Bé 14 tháng tuổi bầm tím mặt sau ngày đầu đi học: Ngày 23/10 là buổi học đầu tiên của Cốm (tên ở nhà), 14 tháng tuổi, ở thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng, tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen. Tan học, bé về nhà với nhiều vết bầm tím trên mặt, buổi tối hoảng loạn, khóc vì đau và sợ. Sự việc được xác minh, cháu bé bị bạn cắn. Hai giáo viên trong lớp bị kiểm điểm.

Học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong tại trường: Một học sinh lớp 2 trường Tiểu học xã Tuy Lai A, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tử vong tại trường do điện giật. Cơ quan công an đã vào cuộc, xác minh nguyên nhân.

Huỳnh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoc-sinh-tphcm-danh-nhau-va-nhieu-vu-bao-luc-hoc-duong-trong-tuan-post1006441.html