Học sinh Tiểu học Yên Nghĩa hào hứng với các hoạt động chào mừng ngày 20-11

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, học sinh trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) đã tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao phong phú, mang tính vận động như bóng đá, kéo co...

Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20-11 đang tới gần. Đây cũng là lúc các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nhiều trường học tổ chức với sự tham gia của đông đảo các em học sinh. Theo ghi nhận tại trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), hội thi thể dục thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng.

Nhà giáo Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Nghĩa.

Nhà giáo Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Nghĩa.

Chia sẻ với PV báo Pháp luật & Xã hội, nhà giáo Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Nghĩa cho biết, mục đích chính của hội thi nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đoàn kết thông qua các trò chơi tập thể như kéo co, bóng đá mini, văn hóa văn nghệ... Đồng thời, góp phần giáo dục các em về truyền thống tôn sư trọng đạo, biết ơn sinh thành dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô giáo.

"Chứng kiến từng tràng cười sảng khoái, những tiếng vỗ tay mà các con dành cho nhau trong hội thi thể dục thể thao lần này khiến thầy cô như được trở lại thời tuổi thơ. Đối với chúng tôi, mỗi ngày tới trường chứng kiến được sự tiến bộ, trưởng thành của các em trong học tập cũng như phát triển về thể chất chính là món quà lớn nhất", cô Quyên tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại hội thi:

Cô trò cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi ra cổ vũ cho hội thi.

Kéo co là môn thể thao đòi hỏi tính tập thể.

Mỗi tiếng hò reo, cổ vũ của cô giáo và các bạn luôn tiếp thêm động lực cho các vận động viên nhí.

Những người bạn nhiệt thành luôn ở cạnh cổ vũ cho bạn chơi của mình.

Biểu cảm khó quên của các vận động viên nhí môn kéo co tại hội thi.

Gần thắng rồi, cố lên nào các bạn...!

Tình yêu và niềm đam mê với trái bóng tròn luôn thu hút các cầu thủ nhí.

Và niềm vui được dâng trào khi bóng đã nằm gọn trong lưới của đối thủ trên sân.

Pha tranh chấp và đi bóng của các chân sút nhí trên sân vận động của trường.

Tiếng còi mãn cuộc cất lên cũng là lúc các cầu thủ nhí và đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Một giờ tập luyện võ thuật của thầy trò nhà trường.

Chị Dương Thị Thu Phương - phụ huynh có hai con đang học tại trường cho biết: "Tôi thấy các hoạt động của trường được tổ chức khá chu đáo, giúp rèn luyện sức khỏe và tính trải nghiệm cho các con. Cháu nhỏ nhà tôi học lớp 1 nhưng được tham gia nhiều hoạt động nên khá mạnh dạn. Tôi rất yên tâm khi cho các con học tại đây".

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-yen-nghia-hao-hung-voi-cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-20-11-170306.html