Học sinh tiểu học ở Na Uy đến trường với mỗi lớp 15 em

250.000 học sinh tiểu học ở Na Uy chính thức quay lại trường học. Kế hoạch cụ thể cho học sinh lớn hơn sẽ được công bố vào tuần sau.

 Sáng 27/4, học sinh trường Levre, phía tây Oslo, tập trung trước giờ học cùng cô giáo. Cửa lớp được trang trí cờ, cầu vồng để chào đón các em quay trở lại trường sau 6 tuần học trực tuyến tại nhà.

Sáng 27/4, học sinh trường Levre, phía tây Oslo, tập trung trước giờ học cùng cô giáo. Cửa lớp được trang trí cờ, cầu vồng để chào đón các em quay trở lại trường sau 6 tuần học trực tuyến tại nhà.

Giáo viên các lớp có mặt tại cổng trường để đón học sinh. Khác với nước láng giềng Đan Mạch vào ngày đầu trở lại trường, học sinh Na Uy không theo một hàng nhất định và cũng không giữ khoảng cách an toàn.

Trường tiểu học Vikåsen ở Trondheim sắp xếp lại số lượng lớp học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Mỗi lớp được chia lại, gồm 15 em. Học sinh trong mỗi lớp vẫn tiếp xúc và hoạt động với nhau ở khoảng cách bình thường.

Với các hoạt động tập thể, lần lượt từng lớp được cho phép tham gia hoạt động với một lớp 15 học sinh khác. Tuy nhiên, giữa các em phải giữ khoảng cách nhất định.

Trường Tiểu học Nordstrand Steinerskolen sắp xếp bàn ghế xa hơn khoảng cách bình thường để hạn chế tiếp xúc và tránh lây nhiễm. Trong ảnh là các em lớp 3 của trường vào ngày đầu tiên đi học lại trong mùa dịch.

Bà Erna Solberg, Thủ tướng Na Uy, đã ghé thăm học sinh tại trường Tiểu học Ellingsrudasen ở Oslo. Bà hướng dẫn các bé cách chào hỏi mọi người nhưng vẫn đảm bảo giãn cách xã hội. Hai học sinh Celine Busk (trái) và Rim Daniel Abraham được mời lên trước lớp làm mẫu cho các bạn cùng nữ thủ tướng.

Trước đó một tuần, dù nhận được ý kiến trái chiều từ phụ huynh, chính phủ Na Uy vẫn mở cửa để học sinh mẫu giáo quay lại trường. Bộ trưởng Giáo dục nước này cho biết sẽ có thông báo chính thức về thời gian đến trường của các cấp còn lại, nhằm đảm bảo năm học tiếp tục trước khi hè đến.

Nhã Trân
Ảnh: AFP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-o-na-uy-den-truong-voi-moi-lop-15-em-post1078741.html