Học sinh tiểu học Cần Thơ hào hứng giao lưu tài năng tiếng Anh

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa tổ chức Giao lưu tài năng tiếng Anh cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố.

Học sinh tự tin và lạc quan trước thi.

Học sinh tự tin và lạc quan trước thi.

Giao lưu tài năng tiếng Anh cấp Tiểu học là hoạt động thường niên của Sở GD&ĐT Cần Thơ, nhằm giúp học sinh và giáo viên giao lưu và học tập kinh nghiệm trong việc học và dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh Tiểu học nói riêng và góp phần thực hiện tốt Đề án Ngoại ngữ tại TP Cần Thơ nói chung.

Tham gia cuộc thi, các Phòng GD&ĐT đề cử 3 học sinh ở mỗi khối lớp 3, 4, 5 đại diện dự thi. Do đặc thù đông học sinh hơn các đơn vị khác nên Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều đề cử 6 học sinh tham gia.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi cũng quy định những học sinh đã đạt giải Nhất, Nhì và Ba của các năm học trước sẽ không tiếp tục tham gia.

Nội dung thi gồm thi viết và hùng biện. Trong phần thi viết, các em sẽ viết ra từ vựng của các hình ảnh trên bài thi. Đồng thời, qua video clip với chủ đề và tình huống phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, các em sẽ trả lời câu hỏi trên giấy

Riêng phần thi hùng biện, học sinh trình bày ngắn gọn về các chủ đề quen thuộc trong chương trình giáo dục phổ thông (những hoạt động yêu thích của em – Your favorite activities; các ngày lễ truyền thống của Việt Nam - Vietnamese special holidays; gia đình của em – Your family, mái trường của em – Your school; quê hương của em - Your hometown) và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo...

Một số hình ảnh ghi nhận tại cuộc thi:

Đại diện học sinh lên kiểm tra phách đề thi.

Cuộc thi nghiêm túc, công bằng, khách quan... không thua kém các cuộc thi cuối cấp.

Cô giáo hướng dẫn các em điền thông tin vào đề thi.

Sau khi kết thúc phần thi viết các em được dùng thức ăn nhẹ để chuẩn bị bước vào phần thi hùng biện.

Các em vui vẻ lên nhận sữa và trứng sau phần thi viết.

Bốc thăm chủ đề của mình trước khi vào phần thi hùng biện.

Một em học sinh khối 5 tại phần thi hùng biện.

Học sinh tự tin trước phần thi hùng biện của mình.

Thay vì lo lắng chờ đợi tới phần thi của mình, các em vui vẻ đọc sách và cùng nhau chơi các trò chơi tại phòng chờ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/hoc-sinh-tieu-hoc-can-tho-hao-hung-giao-luu-tai-nang-tieng-anh-x1nllbuMg.html