Học sinh tiểu học Cần Thơ đoạt giải cao Cuộc thi lập trình quốc tế Wecode 2018

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, tại Cuộc thi lập trình quốc tế Wecode và Cuộc thi Robothon quốc tế được tổ chức tại Thẩm Quyến (Trung Quốc), học sinh của thành phố đã đạt giải vô địch tại nội dung dự thi Wecode.

Đoàn dự thi của TP Cần Thơ tại Thẩm Quyến (Trung Quốc)

Đoàn dự thi của TP Cần Thơ tại Thẩm Quyến (Trung Quốc)

Theo đó, đoàn học sinh của TP Cần Thơ có 12 thành viên tham dự Cuộc thi lập trình quốc tế Wecode và Cuộc thi Robothon quốc tế được tổ chức tại Thẩm Quyến (Trung Quốc).

Sau nỗ lực dự thi, đoàn học sinh của TP Cần Thơ đạt kết quả cao trong nội dung dự thi Wecode. Trong đó, có 1 giải “Vô địch” thuộc về em Ngô Phi Yến, học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy; 1 giải “Nỗ lực” thuộc về em Mã Yến Bình, học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Nình Kiều.

Đoàn học sinh của TP Cần Thơ còn đạt 2 “Chứng chỉ tham gia vòng chung kết Finalist”. Đó là em Phan Hồng Minh Khôi, học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều và em Đỗ Trung Kiên, học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều.

Em Ngô Phi Yến, học sinh Trường TH Bình Thủy đạt giải “Vô địch” nội dung dự thi Wecode

Ngày hội Công nghệ số quốc tế 2018 (Cuộc thi lập trình quốc tế Wecode và Cuộc thi Robothon quốc tế) là sân chơi lập trình quốc tế giữa các nhóm hoặc cá nhân học sinh đại diện cho các trường Tiểu học, THCS tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Ngày hội diễn ra vào ngày 25/11 tại thành phố Thẩm Quyến (Trung Quốc), có 8 quốc gia Đông Nam Á và chủ nhà Trung Quốc tham dự với 150 đội tuyển học sinh tranh tài. Đoàn Việt Nam có 37 đội tham dự đến từ các trường Tiểu học và THCS tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoc-sinh-tieu-hoc-can-tho-doat-giai-cao-cuoc-thi-lap-trinh-quoc-te-wecode-2018-3966758-v.html