Học sinh tiểu học bị cắt cổ khi đi trên đường

Cảnh sát cho rằng đây là vụ tấn công ngẫu nhiên khi chưa thể xác định động cơ gây án của hung thủ.

Hiện trường nơi nữ sinh bị cắt cổ

Hiện trường nơi nữ sinh bị cắt cổ

Theo Mainichi, một người đàn ông đã cắt cổ nữ sinh tiểu học đang đi trên đường ở tỉnh Aomori phía đông bắc Nhật Bản. Nữ sinh lớp 6 (tiểu học theo tiêu chuẩn ở Nhật Bản) bị một người lạ là nam giới tấn công từ phía sau, gây nên vết cắt dài 10cm và sâu 1 cm ở cổ của bé gái. Nạn nhân được đưa thẳng đến bệnh viện ở thành phố Hachinohe và được điều trị tích cực, rất may là không nguy hiểm tới tính mạng.

Cảnh sát cho hay đang liên hệ với ngôi trường nơi cô bé theo học đang xác định xem có học sinh nào khác bị tấn công hay không. Nhiều khả năng hung thủ mới thực hiện hành vi tấn công như trên lần đầu và không có mục đích và mục tiêu cụ thể, giống với các vụ tấn công ngẫu nhiên được ghi nhận trước đó.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo về một kẻ tình nghi có hành động bám theo trẻ em ở gần nơi diễn ra vụ việc từ tối ngày 7/11. Nghi phạm được mô tả là có tóc ngắn, đeo ba lô màu xanh và mang theo một chiếc túi khác.

Theo Sở hữu trí tuệ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/hoc-sinh-tieu-hoc-bi-cat-co-khi-di-tren-duong-20191113081126199.htm