Học sinh thủ đô cũng thiếu sách giáo khoa

Nộp tiền để mua sách thật nhưng lại nhận được sách phô tô là câu chuyện xảy ra ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội và chỉ được biết đến khi phụ huynh lên tiếng.

Nhiều phụ huynh của một lớp 4 Trường Tiểu học Thanh Lâm A (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã phản ánh về việc nhà trường không phát đầy đủ sách Vở bài tập cho học sinh dù năm học đã bắt đầu được gần một học kỳ.

Theo đó, từ cuối năm học 2019 – 2020, phụ huynh đã đóng tiền để mua SGK cho năm học 2020 – 2021, nghĩa là nhà trường đã có kế hoạch từ sớm về việc mua bao nhiêu SGK cho học sinh. Song tới khi vào năm học, sách Vở bài tập vẫn chưa được phát đầy đủ cho học sinh nên cô giáo hầu như không giao bài tập về nhà cho các em. Sang tháng thứ hai, Trường Tiểu học Thanh Lâm A phát sách Vở bài tập phô tô cho học sinh khối 4.

Như vậy, ngay giữa thủ đô của cả nước, học sinh vẫn không có đủ sách để học mà phải dùng sách phô tô lại với phản ánh của phụ huynh là chất lượng sách kém, chữ mờ tịt, rất khó đọc… Câu hỏi đặt ra là dù có kế hoạch từ sớm với số lượng học sinh đặt mua sách từ năm trước, tại sao nhà trường không đăng ký với đơn vị phát hành, xuất bản sách để dẫn tới tình trạng học sinh không có sách để học, để làm bài tập?…

Trước đó, nhà trường đã có phản hồi lại với phụ huynh là phải chờ Phòng GDĐT huyện Mê Linh cấp. Còn đại diện Phòng GDĐT huyện Mê Linh thì cho rằng đây là lỗi của nhà cung cấp sách đã không cung cấp đủ sách đến trường để trường phát cho học sinh.

Mới nhất, đại diện phòng GDĐT huyện Mê Linh cho rằng không có chuyện nhà trường thu tiền mua SGK của học sinh rồi đi phô tô sách cho các cháu học… Hiện trường đã phát đủ sách cho học sinh rồi.

Gần một học kỳ đã trôi qua, học sinh vẫn phải dùng sách phô tô dù đã có phản ánh với nhà trường từ đầu năm học thực sự là điều khó chấp nhận dù với bất kỳ lý do gì. Kể cả sau đó các em đã nhận được sách thật, in ấn đúng chất lượng thì quá nửa các trang sách in đẹp, mới tinh có lẽ không cần dùng đến vì bài học đã trôi qua rồi.

Lại một sự việc liên quan đến sách giáo khoa được phát hiện bởi phụ huynh mà nhà trường, đáng lẽ với trách nhiệm cần giải quyết là thông báo với đơn vị phát hành sách cung ứng đủ số sách chuẩn, đạt yêu cầu thì lại đi phát sách phô tô cho học sinh... Ai cũng có cái lý của mình, mà người cuối cùng chịu thiệt không ai khác chính là các em học sinh!

Lam Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hoc-sinh-thu-do-cung-thieu-sach-giao-khoa-547543.html