Chuyện người cao tuổi làm kinh tế giỏi và làm tốt công tác từ thiện

Tại TP. Đà Nẵng, nhiều người cao tuổi đi đầu trong phát triển sản xuất, kinh doanh,tạo việc làm cho nhiều lao động nghèo. Họ đã có những nghĩa cử cao đẹp như: trao quà, xây nhà tình nghĩa, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí...

Ông Mai Văn Soạn đã ngoài 70 tuổi, là Giám đốc một công ty chuyên sản xuất bao bì nhựa dược phẩm, y tế tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Suốt nhiều năm qua, ông Soạn tạo việc làm cho nhiều lao động hoàn cảnh khó khăn, có thu nhập ổn định. Ông Soạn còn nhận trợ dưỡng thường xuyên cho 2 đến 3 cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em. Đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương xây mới 20 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo, gia đình chính sách ở thành phố Đà Nẵng và các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Ông Mai Văn Soạn đã ngoài 70 tuổi, ngoài làm kinh tế giỏi còn thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện

Ông Mai Văn Soạn đã ngoài 70 tuổi, ngoài làm kinh tế giỏi còn thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện

Trong thời gian qua, khi thành phố Đà Nẵng thực hiện hiện giãn cách xã hội ở mức cao “ai ở đâu thì ở đó”, ông Mai Văn Soạn đã hỗ trợ nhiều tấn gạo, cả ngàn suất quà giúp bà con khu dân cư, lực lượng ở các chốt kiểm soát dịch. Đầu năm nay, ông Soạn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Soạn tâm niệm, nếu còn sức khỏe vẫn tiếp tục làm công tác nhân đạo, từ thiện: “Tôi cũng lớn tuổi rồi, trong suy nghĩ còn sức khỏe còn lao động và còn sức khỏe là còn cống hiến. Trong sản xuất, cố gắng tạo công ăn việc làm cho anh em, thu hút con em khó khăn có thu nhập ổn định cuộc sống. Tôi tiếp tục làm công tác thiện nguyện của mình. Mỗi lần đi làm thiện nguyện, càng vất vả càng nhiều kỷ niệm. Tôi sẽ đóng góp nhiều hơn nữa và lo cho bà con được cái gì thì mình cũng cố gắng. Được Thủ tướng tặng bằng khen là niềm vinh hạnh nhất cuộc đời”.

Ông Mai Văn Soạn (bên phải) trao hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Năm nay bước sang tuổi 72, tuổi đã cao nhưng ông Huỳnh Bá Tân, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trước đây, ông Tân công tác tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Khi về nghỉ hưu, ông Tân đã tập hợp đội ngũ thầy thuốc hưu trí để khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, cựu chiến binh và người nghèo. Hàng ngày, ông Huỳnh Bá Tân cùng các y bác sĩ, dược sĩ thay phiên nhau khám bệnh, tư vấn, hướng dẫn phương pháp phòng ngừa các bệnh thường gặp ở người cao tuổi…

Hiện, ông Huỳnh Bá Tân là Chủ nhiệm Câu lạc bộ tư vấn chăm sóc sức khỏe Cựu Chiến binh thuộc Hội Cựu Chiến binh quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Mới đây, ông Tân đã đóng góp 20 triệu đồng hỗ trợ quỹ phòng, chống Covid-19 thành phố, giúp bà con trong các khu cách ly, phong tỏa.

“Đối với người cao tuổi, chúng tôi khám bệnh miễn phí hết. Tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống mạng zalo, đến thăm hỏi từng nhà để cứu trợ, hỗ trợ họ, cấp thuốc miễn phí; Ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19. Trong đợt dịch này, chúng tôi bỏ tiền lương của tôi ra mua quà ủng hộ cho những người gặp nạn, khó khăn”, ông Huỳnh Bá Tân cho hay.

Ông Huỳnh Bá Tân khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 12.000 người cao tuổi. Hàng năm, hơn 1.000 người cao tuổi được vinh danh “Người cao tuổi sản xuất giỏi”. Ông Lê Văn Kiện, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng rất tự hào khi nói về những tấm gương người cao tuổi, dù tuổi cao sức yếu vẫn tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện xã hội.

“Hàng ngàn người cao tuổi nhất ở dưới cơ sở đã tham gia rất tích cực và có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Có hàng trăm người cao tuổi là những nhà làm kinh tế giỏi, là những điển hình đi dự hội nghị toàn quốc, được Thủ tưởng Chính phủ tặng bằng khen. Chúng tôi rất cảm kích và đánh giá rất cao những hoạt động của người cao tuổi, họ làm kinh tế giỏi nhưng làm công tác nhân đạo, từ thiện cũng rất tốt, giúp cho nhiều người vượt khó, vượt nghèo”, ông Lê Văn Kiện chia sẻ./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-nguoi-cao-tuoi-lam-kinh-te-gioi-va-lam-tot-cong-tac-tu-thien-894796.vov