Học sinh tại TP Hồ Chí Minh vẫn đi học bình thường

Ngày 2-2, các trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã gửi thông báo đến phụ huynh học sinh cho biết ngày 3-2 học sinh vẫn đi học bình thường. Đồng thời để PHHS yên tâm, theo chỉ đạo của ngành, nhiều trường học thực hiện vệ sinh, khử khuẩn chủ động kiểm soát dịch bệnh.

Kiểm soát dịch bệnh từ cổng trường

Từ mấy ngày nay, tâm trạng hầu hết phụ huynh học sinh đứng ngồi không yên và mong muốn nhận được thông báo của cơ quan chức năng cho học sinh dời lịch học để phòng ngừa lây bệnh virus Corona. Nhưng học sinh sẽ không nghỉ học và phải quay lại trường học đúng như lịch.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, các trường phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra. Sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc hướng dẫn học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Nhà trường chủ động trang bị sẵn khẩu trang, nước súc miệng, nước rửa tay, sẵn sàng cung cấp miễn phí cho giáo viên, học sinh quên mang theo. "Sở vẫn cho học sinh đi học lại theo lịch đã dự kiến. Riêng với các trường hợp phụ huynh lo ngại và muốn cho con nghỉ thêm, thì phụ huynh nên xin phép giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu, nhưng cần lưu ý quy định, học sinh không được nghỉ quá 45 buổi/năm học". Ông Hiếu cho biết.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp tiến hành phun thuốc khử khuẩn quanh khuôn viên phòng chống dịch Corona.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp tiến hành phun thuốc khử khuẩn quanh khuôn viên phòng chống dịch Corona.

Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ sở y tế và cơ quan liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp nhằm chăm sóc sức khỏe cho học sinh; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Các trường phân công lực lượng giáo viên, nhân viên trực cổng trường để quan sát học sinh khi vào trường, kiểm tra biểu hiện của học sinh như ho, sốt, cảm; hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, cũng như kiểm tra sức khỏe kịp thời.

Khi cung cấp khẩu phần ăn cho học sinh tại trường, các phần ăn tách biệt, không dùng chung nhằm tránh lây nhiễm. Đặc biệt, rà soát và nắm danh sách học sinh hoặc học sinh có người thân trở về từ những vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh quận 10 cho nhân viên thực hiện khử khuẩn, sát trùng bàn ghế, khuôn viên trong trường.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh virus Corona gây ra, các trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tổng vệ sinh sát khuẩn toàn trường. Nhà trường trang bị thêm nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn tại các nhà vệ sinh.

Một số trường thông báo kể từ ngày 3-2, tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh đến trường theo đúng kế hoạch và cần phối hợp với nhà trường khi cần kiểm tra thân nhiệt. Những học sinh bị sốt trên 38 độ sẽ không lên lớp học và được phụ huynh đón về.

Nhiều phụ huynh vẫn còn hoang mang

Ngày 2-2, sau khi nhận được thông báo từ nhà trường học sinh bắt đầu đến trường vào ngày 3-2 thì nhiều phụ huynh đã làm đơn xin cho con nghỉ học 1 tuần.

Chị Minh ở quận Bình Thạnh cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành đã lùi thời gian học ít nhất một tuần, còn TP Hồ Chí Minh thì học sinh vẫn đi học bình thường. “Tôi đã làm đơn xin cho 2 đứa con nghỉ học 1 tuần xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp, chứ cho các con đi học mà trong lòng cha mẹ lo lắng cũng không làm việc được. Lúc này con nghỉ học tôi cũng xin nghỉ phép để chăm lo cho con, bản thân mình cũng hạn chế ra ngoài để không bị lây nhiễm bệnh”. Chị Minh nói.

Anh Chuẩn (quận 2) có con đang học lớp 2 cho biết: “Mấy anh em họ hàng và bạn bè tôi đều đã làm đơn xin cho các con nghỉ học một tuần, thà phòng còn hơn chống nhỡ không may con cái bị lây bệnh thì khổ, mình chịu chứ ai chịu đây! ”.

Còn chị Huyền cũng ở quận 2 cho biết: “Hiện nay có thể một số người đang trong tình trạng ủ bệnh, vì dịp Tết về quê hoặc đi du lịch, nhỡ con đi học bị lây bệnh thì không đỡ kịp, cho nên tôi sẽ xin cho con nghỉ thêm”. Chị Hương ở quận 3 thì ý kiến: “Theo em, các gia đình nên rà soát lịch trình và nếu có người thân có di chuyển trong các vùng dịch nên chủ động cảnh giác cao độ. Giờ các con nghỉ học thì không biết làm thế nào, mà đi học thì sợ lây bệnh”.

Riêng chị Trân, ngụ quận 1 cho biết, đã làm đơn xin cho 2 đứa con lớp 1 và lớp 2 nghỉ học một tuần. “Mặc dù e mua đồ đầy đủ cho con rồi, nhưng con còn nhỏ quá, dạy cách phòng ngừa bệnh xong nó lại quên. Con nít thích tiếp xúc cộng đồng, nó đâu biết ngừa bệnh là như thế nào!”. Chị Trân thở dài.

Như vậy, hầu hết phụ huynh đều lo lắng và mong muốn nhà trường cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa lây nhiễm virus Corona.

Chính quyền, phụ huynh trên địa bàn gần “ổ dịch” đề nghị cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần

Ngày 2-2, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT quận 3 cho biết, ngay khi có thông tin một Việt kiều lưu trú tại một khách sạn ở phường 5, quận 3 bị nhiễm virus Corona, UBND quận 3 đã tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và làm văn bản xin ý kiến UBND TP Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT cũng như Sở Y tế về việc cho học sinh 3 trường trên địa bàn phường 5, quận 3 nghỉ thêm 1 tuần so với lịch dự kiến là ngày 3-2.

Đó là trường THCS Kiến Thiết, trường Tiểu học Phan Văn Hân và trường Mầm non 5. Đây là địa bàn có khách sạn nơi ông Việt Kiều cư trú, đang phải cách ly vì nhiễm virus Corona. Đến chiều cùng ngày vẫn chưa có ý kiến phản hồi từ các đơn vị liên quan. Nhưng các PHHS rất sốt ruột, lo lắng và mong muốn nhà trường cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa lây nhiễm virus Corona.

H.Nga-N.Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/cac-truong-tai-tp-ho-chi-minh-chu-dong-phong-chong-corona-de-hoc-sinh-di-hoc-binh-thuong-580082/