Học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh háo hức đi học trở lại

Hôm nay (11-5), học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến 11 tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức quay lại trường học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Các trường đều thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt cho các em và nhắc nhở vệ sinh phòng dịch đúng cách.

Học sinh Trường Tiểu học thực hành Sài Gòn trở lại trường sau kỳ nghỉ kéo dài, tránh dịch Covid-19.

Các trường phổ thông ổn định việc dạy và học

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Kỳ Đồng, quận 3 cho biết: "Tại cổng trường, cùng với lực lượng công an địa phương như mọi khi, còn có các thầy, cô giáo vừa hướng dẫn học sinh, vừa nhắc nhở phụ huynh cùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Học sinh được phân luồng vào trường theo hướng dẫn của giáo viên. Tất cả học sinh khi qua cổng đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và được phát khẩu trang".

Cô Đỗ Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp cho biết, nhà trường cho các lớp mở máy điều hòa và xen kẽ giữa các giờ nghỉ sẽ mở tất cả cửa sổ để thoáng khí.

Em Phạm Minh Khôi, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) háo hức kể: "Cô giáo đo nhiệt độ cho em từ ngoài cổng trường, nhắc rửa tay đúng cách. Chúng em rất vui khi đi học trở lại vì được gặp các bạn và thầy, cô".

Trước đó, học sinh các khối lớp 9 và 12 đã trở lại trường học, sau hơn 3 tháng nghỉ học tránh dịch Covid-19.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, quận 10 cho hay, sau tuần lễ đầu tiên tổ chức tách lớp và học theo ca đối với học sinh khối 12, từ ngày 11-5 trở đi, khi học sinh hai khối 10 và 11 quay lại trường học, mọi hoạt động học tập trở lại bình thường, bảo đảm dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quyết định điều chỉnh thời gian, kế hoạch năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Các bậc học sẽ hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II năm học 2019-2020 trước ngày 11-7 và kết thúc năm học trước ngày 15-7; xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31-7. Các trường triển khai việc dạy và học 2 buổi/ngày, học cả thứ bảy.

Sinh viên học theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc việc dùng làm khu cách ly chống dịch Covid-19 để đón sinh viên đi học trở lại.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 300 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường nghề.

Đến thời điểm này, nhiều trường đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Phun thuốc khử trùng toàn bộ phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, căng tin... Nhiều trường còn lập hẳn một khu vực phân luồng, kiểm tra, tầm soát nguy cơ dịch bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho việc trở lại học tập của sinh viên.

Nhiều trường cũng đã gọi sinh viên đi học trở tại. Tại Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc đã công bố kế hoạch học tập sau thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19. Theo đó, từ ngày 12-5, tất cả sinh viên quay lại học bình thường, nhưng tiếp tục ưu tiên thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến. Từ ngày 18-5, toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Trường Đại học Quốc gia cho sinh viên đi học lại bình thường.

Tại Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để chuẩn bị cho sinh viên đi học lại, trường thực hiện đầy đủ và thường xuyên công tác vệ sinh, khử trùng tất cả các phòng, cơ sở vật chất của nhà trường.

Đặc biệt, phòng học, phòng chức năng, thư viện, căng tin của nhà trường được yêu cầu bảo đảm vệ sinh tuyệt đối. Riêng ký túc xá được dọn dẹp sạch sẽ, khử trùng và bố trí nước sát khuẩn trước khi sinh viên vào ở. Ngoài ra, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí một bác sĩ, y tá túc trực 24/24h ngay trong trường để xử lý các tình huống khi cần.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/967057/hoc-sinh-sinh-vien-thanh-pho-ho-chi-minh-hao-huc-di-hoc-tro-lai