Học sinh, sinh viên ngày đầu trở lại lớp học

Ngày 2-3, nhiều trường đại học, cao đẳng, trường nghề, THPT tại nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu ngày học đầu tiên sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Các trường học đã tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên rửa tay xà-phòng trước khi vào lớp,… bảo đảm việc dạy và học và an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhân viên y tế Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận kiểm tra thân nhiệt sinh viên sau khi kết thúc buổi học đầu tiên.

Nhân viên y tế Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận kiểm tra thân nhiệt sinh viên sau khi kết thúc buổi học đầu tiên.

NDĐT - Ngày 2-3, nhiều trường đại học, cao đẳng, trường nghề, THPT tại nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu ngày học đầu tiên sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Các trường học đã tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên rửa tay xà-phòng trước khi vào lớp,… bảo đảm việc dạy và học và an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Tại tỉnh Ninh Thuận, trong ngày học trở lại đầu tiên, các trường THPT, cao đẳng trên địa bàn tổ chức cho học sinh chào cờ tại lớp học; phát khẩu trang y tế miễn phí,... trước khi học sinh vào tiết học. Các trường cử nhân viên y tế đến từng lớp học, kiểm tra thân nhiệt cho học sinh, có hướng xử lý kịp thời nếu thấy biểu hiện sốt…

Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Phan Rang - Tháp Chàm, đón hơn 1.100 học sinh của hai khối lớp 12 và khối lớp 10 đến lớp. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Có 23 phụ huynh nhắn tin đến trường xin phép cho con em vắng học với những lý do khác nhau, nhà trường phân công cho giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh, nắm bắt tình hình và có hướng giải quyết. Để bảo đảm sức khỏe cho thầy trò và ngăn ngừa dịch Covid-19, tại từng lớp học, nhà vệ sinh đều có sẵn xà-phòng rửa tay, cồn sát khuẩn cho học sinh vệ sinh cá nhân”.

Nhiều học sinh đến lớp cho biết, rất an âm khi đi học trở lại, ngoài việc phun thuốc khử trùng toàn bộ trường học, trước khi vào lớp, tất cả học sinh đều rửa tay để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Trường THPT Lê Duẩn, huyện Ninh Sơn, đón 485/512 học sinh, đến lớp. Thầy giáo Bùi Chí Cang, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chia sẻ, trước khi học sinh vào lớp học, đều rửa tay với xà-phòng, nhà trường cấp phát 350 khẩu trang y tế cho các em mang để phòng ngừa dịch Covid-19. Nhà trường khuyến khích các em nên mang khẩu trang chứ không bắt buộc.

Nhân viên y tế Trường THPT Nguyễn Trãi đến từng lớp đo thân nhiệt cho học sinh trong ngày học đầu tiên các em trở lại lớp học.

Tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, giáo viên đến từng lớp học, đo thân nhiệt cho sinh viên sau khi vệ sinh cá nhân xong. Nhà trường còn làm bảng khảo sát, kiểm tra có sinh viên nào trong thời gian nghỉ học đã đi đến từ vùng dịch hay không. Thầy giáo Nguyễn Phan Anh Quốc, Hiệu phó phụ trách cho biết, qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu mắc dịch bệnh Covid-19.

Cùng việc kiểm tra trên lớp, Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận thông báo trên hệ thống phát thanh nội bộ, tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên chú trọng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ lớp học và khu ký túc xá.

Trước khi đón học sinh cấp THPT trở lại trường vào ngày 2-3, trước đó vài ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả trường học cấp THPT, cao đẳng… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận khẩn trương tổng vệ sinh toàn diện, phun thuốc diệt trùng… nên thầy và trò đều an tâm, an toàn dạy và học trong ngày học đầu tiên.

15 giờ cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Nhân Dân điện tử, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nguyễn Huệ Khải cho biết, theo báo cáo của Ban Giám hiệu các trường học, kết thúc ngày học đầu tiên, không có trường hợp học sinh có biểu hiện mắc dịch bệnh Covid-19. Các trường đều an toàn.

* Ngày 2-3, gần 3.000 học sinh bậc THPT trên địa bàn tỉnh Bình Phước trở lại trường sau kỳ nghỉ dài do dịch Covid-19. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, toàn tỉnh có 823 học sinh vắng học. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đang yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo lý do học sinh nghỉ học.

Trước đó, các trường học đã được vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc, khử trùng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Học sinh chào cờ đầu tuần ngay trong lớp học; giáo viên, ban giám hiệu nhà trường triển khai tuyên truyền, hướng dẫn học sinh cách phòng, chống dịch Covid-19, cách rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách…

Tại Trường THPT Đồng Xoài (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) có 1.400 học sinh. Ngày đầu đi học có 19 học sinh vắng, 100% học sinh, giáo viên đều đeo khẩu trang khi đến trường học.

Trong sáng 2-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước đã thành lập ba đoàn kiểm tra, trực tiếp đến các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh để ghi nhận, nắm tình hình học sinh ra lớp cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những trường hợp học sinh có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi phải được kiểm tra y tế.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh không muốn cho con đi học vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Chị Nguyễn Ngọc Phương, phụ huynh học sinh Trường THPT Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, chị và gia đình thường xuyên cập nhật các tin tức liên quan dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Từ đó, hướng dẫn con mình các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Gia đình đã trang bị cho cháu khẩu trang, cồn sát trùng khi đến trường, tự phòng chống cho chính mình.

Học sinh được giáo viên hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid-19.

* Phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hôm nay, 2-3, màu áo xanh tình nguyện đã xuất hiện ở nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, hỗ trợ sinh viên trở lại giảng đường an toàn.

Tại Trường đại học Thủ đô Hà Nội, ngay từ sáng sớm, đội hình tình nguyện của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường đã có mặt, hỗ trợ các nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của sinh viên trước khi vào trường; phối hợp bộ phận hành chính nhà trường trang bị nước rửa tay kháng khuẩn.

Ở cổng các trường đại học trên địa bàn Thủ đô trong ngày hôm nay, không khó để thấy những bóng áo xanh tình nguyện đang tuyên truyền, hỗ trợ sinh viên kiến thức và vật dụng cần thiết nhằm chống dịch trước khi quay lại giảng đường.

Tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, từ hôm qua, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường đã thành lập “Đội cán bộ Đoàn xung kích”, sẵn sàng ra quân tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên chủ động bảo đảm sức khỏe cá nhân, nhận biết các dấu hiệu bệnh, giữ vệ sinh chung cho cộng đồng, đề cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong hôm nay, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường: Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội, Đại học Điện lực, Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất… đã kịp thời phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường, tích cực đón sinh viên vào trường trên cơ sở bài bản, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Trước đó, trong những ngày cuối tuần (28-2 đến 1-3), Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc khối trường học tổ chức khử khuẩn, phun thuốc khử trùng các phòng học, giảng đường, lớp học; ra quân vệ sinh môi trường…

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện chốt trực ở cổng trường ĐH, học viện, CĐ, hỗ trợ sinh viên trở lại trường gắn với bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Gần 110 nghìn học sinh ở Thanh Hóa đến trường học tập

* Ngày 2-3, gần 110 nghìn học sinh THPT, giáo dục thường xuyên trong tỉnh Thanh Hóa đã đến 95 trường học và 24 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh Thanh Hóa học tập.

Giáo viên trường mần non xã Hà Bình, huyện Hà Trung rửa sạch, phơi khô đồ chơi, dụng cụ tổ chức bữa ăn bán trú, sẵn sàng đón học sinh tới lớp.

Trước đó, các địa phương cùng cơ quan y tế đã tiến hành làm vệ sinh cơ giới, phun hóa chất tiêu độc, khử khuẩn ở hơn 2000 trường học trong tỉnh, trong đó có 62 trường THPT, các đơn vị trực thuộc phun hóa chất hai lần, 16 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên phun hóa chất tới ba lần. Cùng với việc chỉnh trang, tăng cường thiết bị, vật tư, cơ số thuốc cần thiết cho phòng y tế; chuẩn bị nước sát khuẩn, xà phòng, lắp 1.969 vòi nước rửa tay, các trường học đã mua 461 máy đo thân nhiệt phục vụ theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Theo báo cáo nhanh của các đơn vị, hầu hết học sinh đều có tâm lý thoải mái, vui vẻ tựu trường. Trong ngày học đầu tiên sau đợt nghỉ dài ngày nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động dạy và học ở Thanh Hóa diễn ra bình thường, nghiêm túc.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa cho biết thêm, hiện các Phòng GD-ĐT cùng các địa phương, đơn vị trường học tăng cường chuẩn bị các điều kiện chủ động phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đón học sinh mầm non, tiểu học, THCS đến trường học tập tập trung. Tại thời điểm này, các trường học thuộc Phòng GD-ĐT quản lý đã lắp đặt 22.597 vòi nước cùng xà phòng cho học sinh, giáo viên rửa tay, mua sắm 482 máy đo thân nhiệt; có 967 trường học đã phun hóa chất hai lần, 114 trường học phun hóa chất tới ba lần. Các nhà trường tiếp tục chuẩn bị xà phòng, nước sát khuẩn, lắp đặt đầy đủ vòi nước rửa tay, sắm máy kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu giáo viên, nhân viên nhà trường cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh, phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh ôn luyện, học tập tại nhà, sẵn sàng đón học sinh mầm non, tiểu học, THCS đến trường học tập tập trung vào thời gian cho phép.

NGUYỄN TRUNG; NHẤT SƠN; NGỌC VY; MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/43456702-hoc-sinh-sinh-vien-ngay-dau-tro-lai-lop-hoc.html