Học sinh quận Hoàn Kiếm giành 3 giải kim cương Toán học quốc tế

32/32 học sinh đến từ các trường của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đại diện cho Việt Nam lần đầu tiên tham dự kỳ thi toán quốc tế WMI tại Nhật Bản đều giành huy chương, trong đó có 3 giải kim cương.

Ba giải Kim cương thuộc về 3 học sinh Lương Mạnh Đức; Đinh Hiếu Minh; Phạm Thiên Minh. Cả 3 em đều là học sinh trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm.

Vinh dự hơn, học sinh Lương Mạnh Đức - lớp 9H1, đoạt cúp Đặc biệt The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh nhóm Kim cương.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành được 9 giải Vàng (gồm các học sinh Tiểu học Thăng Long, THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Trưng Vương);

7 giải Bạc (gồm các học sinh Tiểu học Trưng Vương, Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên);

8 giải Đồng (gồm các học sinh Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Ngô Sĩ Liên); 03 giải Khuyến Khích (gồm các học sinh Tiểu học Trưng Vương, Tiểu học Nguyễn Du, Tiểu học Thăng Long, THCS Ngô Sĩ Liên).

Được biết, kỳ thi toán quốc tế WMI (World Mathematics Invitational năm nay có hơn 1500 thí sinh khác đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà trong đó có nhiều đội tuyển rất mạnh đến từ các quốc gia với nền toán học phát triển như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bulgaria…

Với 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận, các thí sinh cùng tranh tài để phấn đấu giành được phần thưởng cao quý nhất là giải kim cương, bên cạnh các giải vàng, bạc, đồng và khuyến khích.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hoc-sinh-quan-hoan-kiem-gianh-3-giai-kim-cuong-toan-hoc-quoc-te-1441961.tpo