Học sinh phòng, chống dịch COVID-19 thế nào khi đến trường?

Sau khi học sinh đi học trở lại, nhiều trường học, cơ sở giáo dục tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh theo các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Khuyến nghị học sinh học trong lớp không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng phải đeo trong giờ ra chơi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Khuyến nghị học sinh học trong lớp không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng phải đeo trong giờ ra chơi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Học sinh phải luôn lưu ý giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đúng tiêu chuẩn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Học sinh phải luôn lưu ý giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đúng tiêu chuẩn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Học sinh phải luôn lưu ý giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đúng tiêu chuẩn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nên bỏ các biện pháp không cần thiết và cực đoan như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo tấm chắn nhựa, lớp học không được bật điều hòa,... không những không cần thiết mà còn hại cho sức khỏe. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Việc thực hiện giãn cách trong lớp học là cần thiết. Học sinh trong lớp không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng phải đeo trong giờ ra chơi. Các phòng học có thể bật điều hòa trở lại nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Việc thực hiện giãn cách trong lớp học là cần thiết. Học sinh trong lớp không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng phải đeo trong giờ ra chơi. Các phòng học có thể bật điều hòa trở lại nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoc-sinh-phong-chong-dich-covid19-the-nao-khi-den-truong/638834.vnp