Học sinh ở Sóc Trăng được học kỹ năng phòng chống đuối nước

Bộ GTVT tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho hàng trăm học sinh Sóc Trăng.

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cùng ông Trần Quốc Thống, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Sóc Trăng trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Gia Minh

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cùng ông Trần Quốc Thống, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Sóc Trăng trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Gia Minh

Sáng 26/11, Bộ GTVT phối hợp với Ban ATGT tỉnh Sóc Trăng và trường THCS Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) tổ chức Lễ Tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trên 500 em học sinh của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cho biết, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có trên 900 nghìn trẻ em và vị thành niên dưới 18 tuổi tử vong do tai nạn thương tích. Với 90% là thương tích không chủ ý, 98% tử vong do đuối nước trẻ em, xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, ngoài những ca tử vong, có hàng chục trẻ em được chăm sóc tại các cơ sở Y tế và nhiều trẻ em bị tàn tật suốt đời.

Tại Việt Nam, thống kê cho thấy, trung bình mỗi năm có hơn 370 nghìn trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó, nhóm tuổi từ 15-19 chiếm tỷ lệ cao nhất là 43%. Trong các nguyên nhân tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em, đuối nước và TNGT là 2 nguyên nhân hàng đầu gây ra với khoảng hơn 3.000 trẻ em là vị thành niên tử vong mỗi năm, tương đương khoảng hơn 9 trẻ em tử vong mỗi ngày.

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) phát biểu tại buổi Lễ tuyên truyền. Ảnh: Gia Minh

"Như vậy, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu khu vực về tỷ lệ tử vong do đuối nước gây ra và cao gấp 10 lần trong các nước phát triển. Tai nạn đuối nước, TNGT không chỉ gây thiệt hại về người thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội, để lại nỗi đau đớn đeo đẳng kéo dài cho các gia đình, nhà trường cộng đồng và xã hội", bà Diễm thông tin.

Tại buổi lễ tuyên truyền, các thầy cô giáo cũng như các em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong được bác sĩ Lê Văn Minh, tàu Sar và các thành viên Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam hướng dẫn các kỹ năng về phòng, chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi bị đuối nước, cách sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh, cách mặc áo phao đúng cách...

Dịp này, đại diện Vụ ATGT (Bộ GTVT) cũng trao 640 mũ bảo hiểm đạt chất lượng, 500 cặp phao cứu sinh và 1.000 dụng cụ nổi cứu sinh cho trường THCS Lê Hồng Phong.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV Báo Giao thông ghi nhận tại Lễ tuyền truyền:

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng: Ảnh: Gia Minh

Các đại biểu tham dự tại Lễ tuyên truyền. Ảnh: Gia Minh

Cùng hơn 500 em học sinh của trường THCS Lê Hồng Phong tham dự. Ảnh: Gia Minh

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh...

...và trao bảng tượng trưng 1.000 dụng cụ nổi cứu sinh cho đại diện Ban ATGT tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Gia Minh

Bác sĩ Lê Văn Minh, tàu Sar và các đồng chí thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam hướng dẫn các em học sinh cách sử dụng áo phao đúng cách. Ảnh: Gia Minh

Hướng dẫn cách xử lý khi bị chuột rút bắp chân. Ảnh: Gia Minh

Hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ cứu sinh cầm tay. Ảnh: Gia Minh

Hướng dẫn cách xử lý nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Gia Minh

Thanh Mong

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/hoc-sinh-o-soc-trang-duoc-hoc-ky-nang-phong-chong-duoi-nuoc-d280166.html