Học sinh nhập viện vì món kẹo lạ được quảng cáo trên TikTok

Loại kẹo cao su học sinh ăn phải có chung thành phần với bình xịt hơi cay của cảnh sát nhưng mức độ cay lại cao hơn rất nhiều.

 Kẹo CaJohns Trouble Bubble Bubble khiến nhiều học sinh nhập viện. Ảnh: NERDBOT.

Kẹo CaJohns Trouble Bubble Bubble khiến nhiều học sinh nhập viện. Ảnh: NERDBOT.

Theo các quan chức tại bang Massachusetts (Mỹ), ít nhất 10 học sinh tiểu học tại trường Dexter Park đã phải nhập viện vào tuần trước sau khi ăn kẹo cao su cay có tên là CaJohns Trouble Bubble Bubble.

Loại kẹo này được quảng cáo tràn lan thông qua một thử thách trên TikTok được gắn hashtag #troublebubble. Hashtag này hiện thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng video ngắn.

Trong các video được đăng tải, người tham gia thử thách ăn loại kẹo cao su "nóng nhất hành tinh", sau đó vật lộn trong đau đớn để hoàn thành thử thách.

Theo New York Post, thử thách ăn kẹo cao su cay đã xuất hiện từ năm 2021 và mới xuất hiện trở lại trong vài tuần gần đây. Loại kẹo này được quảng cáo trên TikTok và có thể tìm mua từ các trang bán lẻ trực tuyến như Amazon với giá 15 USD.

Các quảng cáo cảnh báo rằng loại kẹo cay này không dành cho người già, trẻ em, vật nuôi hoặc những người mắc bệnh tim hoặc các vấn đề liên quan việc đổ mồ hôi quá nhiều. Sản phẩm này được chiết xuất từ hạt tiêu nên người dùng phải cẩn trọng khi ăn. Tuy nhiên, học sinh trường Dexter Park đã không nghe theo khuyến cáo.

Ngày 4/4, một người mẹ đã phải đến trường đón con trai 9 tuổi vì con bị nôn sau khi ăn một viên kẹo cao su.

"Tôi bước vào và thấy bọn trẻ đang khóc. Các con xếp hàng dọc hành lang, tay các con đỏ bừng, mặt đỏ chín như củ cải đỏ. Các con khóc và nói rằng các con rất đau", người mẹ đau lòng kể lại vụ việc.

WWLP đưa tin Sở Cứu hỏa Orange đã được điều động đến trường để chở 6 học sinh đến Bệnh viện Heywood bằng xe cứu thương. Những học sinh khác được cha mẹ đưa đến bệnh viện.

Theo báo cáo, kẹo cao su cay khiến trẻ nôn mửa, bị bỏng rát, đau bụng dữ dội và da bị kích ứng. Một số trẻ được cho là xuất hiện triệu chứng khi mới chạm hoặc ngửi mùi kẹo.

Nói về kẹo cao su cay CaJohns Trouble Bubble Bubble, nhà sáng tạo nội dung Tal Klein, đồng thời là chuyên gia về đồ cay, cho biết anh từng ăn loại kẹo này nhưng thất bại ngay trong lần thử đầu tiên.

"Tôi có cảm giác như đang nhai dung nham nóng trong miệng. Loại kẹo này gây đau theo kiểu tôi không thể ngờ đến", Klein nói với Today.

Sở cảnh sát Southborough cảnh báo kẹo cao su CaJohns Trouble Bubble Bubble có chứa oleoresin capsicum - thành phần cũng được dùng trong bình xịt hơi cay của cảnh sát.

Bình xịt hơi cay của cảnh sát ở mức 1-2 triệu đơn vị SHU (thang đo mức độ cay của ớt). Trong khi đó, kẹo cao su cay mà các học sinh ăn phải lại đạt mức 16 triệu đơn vị SHU.

Sở cảnh sát khuyên rằng những người tiếp xúc với kẹo cao su cay cần rửa sạch ngay bằng nước, súc miệng và nhổ ra nhiều lần càng tốt. Nếu vô tình nuốt phải, loại kẹo sẽ gây nôn mửa và khó thở, cần cấp cứu gấp.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-nhap-vien-vi-mon-keo-la-duoc-quang-cao-tren-tiktok-post1420671.html