Học sinh nghỉ một tuần, cha mẹ tìm cách gửi con tránh dịch bệnh

Đến tối 2/2, 20 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ phòng tránh dịch corona. Nhiều phụ huynh cuống cuồng tìm nơi gửi con vì vẫn phải đi làm.

Tối 2/2, 20 tỉnh, thành phố trên cả nước đã cho học sinh nghỉ từ hai ngày đến một tuần, nhằm phòng tránh dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Chị Phương Mai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tâm sự gia đình yên tâm hơn vì con được nghỉ. Tuy nhiên, trường thông báo cho học sinh nghỉ muộn khiến gia đình bị động.

 Học sinh ở nhiều tỉnh thành được nghỉ để nhà trường chuẩn bị phương án phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: Việt Linh.

Học sinh ở nhiều tỉnh thành được nghỉ để nhà trường chuẩn bị phương án phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: Việt Linh.

Vừa từ quê lên, lại trở về tránh dịch

Chị Phương Mai cho hay ngày 3/2, anh trai sẽ chở hai con chị cùng mấy cháu về quê tránh dịch. Cả gia đình đón Tết ở quê, vừa lên thành phố, nay lại phải quay về.

“Cũng may trường cho nghỉ. Nếu đi học, đám trẻ phải đeo khẩu trang cả buổi cũng khổ. Nếu không đưa con về quê, vợ chồng tôi sẽ phải thay nhau nghỉ làm ở nhà trông trẻ”, bà mẹ hai con tâm sự.

Tương tự, anh Lê Phong (quận Thủ Đức, TP.HCM) có con học lớp 1, cho hay dù thành phố thông báo nghỉ học rất trễ, gia đình đã chuẩn bị sẵn phương án gửi con.

“Gia đình chủ động có kế hoạch cho con nghỉ nên tôi đã nhờ hàng xóm từ trước. Người này làm việc tự do nên có thể trông trẻ hộ”, anh Phong chia sẻ.

Trong khi đó, chị Thanh Phương (quận Bình Tân, TP.HCM) phải tạm nghỉ làm để ở nhà trông con. Chị Phương giải thích giai đoạn này không thể đưa con ra bến xe, tàu gửi về quê được. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, chị sẽ mang bé theo và giám sát con đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Phụ huynh này cũng cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế và chỉ thực hiện được trong một tuần. Học sinh tiếp tục nghỉ học sẽ là "vấn đề đau đầu".

“Công việc của tôi có thể linh động ở nhà được nhưng không thể như vậy mãi. Chưa kể, nhiều phụ huynh là công nhân, gia đình ít người, không có ông bà”, người mẹ nói.

Quyết định cho học sinh nghỉ học đưa ra muộn khiến nhiều gia đình cuống cuồng tìm nơi gửi con. Ảnh chụp màn hình.

Bối rối tìm cách gửi con vào giờ chót

Trong khi đó, không phải ai cũng có sẵn phương án cho trường hợp con được nghỉ học dài ngày.

Trưa 2/2, chị Quỳnh Như (Phú Quốc, Kiên Giang) nhận tin nhắn từ trường về việc cho con nghỉ học. Cả chiều, hai vợ chồng loay hoay không biết tuần tới sẽ gửi con ở đâu.

Ông bà nội, ngoại đều ở xa, không gửi con về được. Hơn nữa, việc đi máy bay ở thời điểm này cũng không an toàn. Chị và chồng đều làm trong ngành dịch vụ, không thể dẫn con đến cơ quan để vừa làm việc vừa trông con.

Ngày 3/2, chị sẽ xin nghỉ ở nhà để liên hệ thuê người tin cậy hoặc nhờ người quen trông con hộ. Người mẹ cũng cần giải thích cho con hiểu, tránh lo sợ khi thấy cả trường nghỉ vì virus corona.

“Từ khi báo chí đưa tin về dịch bệnh, bé nhà tôi rất sợ hãi nó lan đến Phú Quốc. Trưa nay, khi biết tin sẽ nghỉ học, bé cứ hỏi mãi có phải dịch đã nghiêm trọng đến mức ra đường, gặp người khác là lây nhiễm không”, nữ phụ huynh nói.

Việc các trường tạm dừng hoạt động cũng là mối lo lớn với gia đình chị Yến (Hoài Đức, Hà Nội). Bên ngoại của chị ở Vĩnh Phúc, có dịch, nên không gửi con về được. Bên nội ở Sơn La nhưng bà nội lại bị tai biến mạch máu não.

May mắn, cuối cùng, được biết hàng xóm là giáo viên, cũng được nghỉ nên vợ chồng chị có nơi gửi tạm con.

Sau khi biết tin học sinh không phải đến lớp, nhiều cha mẹ chia sẻ nỗi lo trên mạng xã hội. "Thôi toang rồi, biết phải làm sao khi con được nghỉ 5 ngày", tài khoản Hằng Lê viết.

Trong nhiều hội nhóm, các cha mẹ còn trao đổi về "kinh nghiệm gửi con". Một số người quen biết nhau kêu gọi "liên kết lại" tìm người trông trẻ ở một nhà nào đó cho yên tâm.

Trường học tổ chức rửa tay sát khuẩn và đo nhiệt độ cho học sinh Học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường đã có hành động cụ thể để bảo vệ trẻ và giáo viên trước dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoc-sinh-nghi-mot-tuan-cha-me-tim-cach-gui-con-tranh-dich-benh-post1042279.html