Học sinh nghỉ học cả tuần phòng dịch Corona, cứ tưởng cô giáo cũng vậy nhưng đây mới là sự vất vả mấy ai thấu hiểu

'Đợt này do dịch nên nghỉ liên tiếp 2 tuần. Đây là hình ảnh giáo viên trường mình làm vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh đi học lại', cô giáo viết.

Học sinh nhiều địa phương trên cả nước đã có 2 tuần nghỉ sau khi nghỉ Tết vì nỗi lo virus Covid-19. Dự kiến tuần sau, từ ngày 17/2, nhiều địa phương trên cả nước sẽ đón học sinh trở lại trường. Trong khi đó, một số nơi khác vẫn tiếp tục ngừng dạy học cho đến khi nỗi lo dịch bệnh giảm xuống.

Học sinh được nghỉ khiến phụ huynh cũng lo lắng về việc ai sẽ trông, nhưng giáo viên thì làm gì? Phải chăng họ cũng được nghỉ ngơi như nhiêu cha mẹ học sinh vẫn nghỉ. Mới đây, một cô giáo chia sẻ câu chuyện về những việc mà giáo viên như cô vẫn làm trong khi học sinh nghỉ ở nhà.

"Đợt này do dịch nên nghỉ liên tiếp 2 tuần. Đây là hình ảnh giáo viên trường mình làm vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh đi học lại. Khử trùng bằng cloramin B rồi sau đó giáo viên phải lau từng cái bàn, cái ghế, cửa sổ, cửa chính, trên tường, quạt gió và nền gạch. Phải xịt nước vô phòng cho nền thật sạch. (2 người 1 phòng). Mệt thiệt đó các m, t mệt hơn cả việc dọn nhà ăn tết nữa", cô giáo này kể.

Cô giáo này cho rằng không phải đăng để than vãn mà muốn đăng để mọi người hiểu. "Một năm học thì nội dung bài dạy sẽ bao nhiêu đó. Nếu nghỉ 2 tuần thì tất nhiên phải bù hoặc học kéo dài thêm 2 tuần mới kết thúc năm học được. Rồi những ngày dịch này giáo viên vẫn phải vào trường họp, dọn vệ sinh, trực trường, thông báo cho một số học sinh biết được nghỉ nữa. Vậy giáo viên có sướng hay không khi được nghỉ 2 tuần. Điều tôi mong lúc này là đại dịch mau qua đi, để trở về cuộc sống bình thường. Chứ mình có con nhỏ cứ sợ ra đường tiếp xúc đông người rồi mang bệnh về cho con", cô giáo này viết.

AM

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nhip-song/hoc-sinh-nghi-hoc-ca-tuan-phong-dich-corona-cu-tuong-co-giao-cung-vay-nhung-day-moi-la-su-vat-va-may-ai-thau-hieu-20200214141413405.htm