Học sinh lớp 8 tự tử sau khi bị công an xã bắt xe

Một em học sinh lớp 8 đã ra vườn nhà thắt cổ tự tử ngay sau khi bị công an xã tạm giữ xe máy.

Chiều 5.4, theo phản ánh của ông Hồ Sâm Chương (SN 1967, ngụ buôn Ralu, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, em H.S.Đ - con ông (học sinh lớp 8A, Trường THCS Ea Hiu) điều khiển xe máy chở chị dâu ra ngã ba xã Hòa An (huyện Krông Pắk) để bắt xe đi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Ông Hồ Sâm Chương kể lại vụ việc - Ảnh: NLD

Sau khi chở chị ra, em Đ. chạy xe về nhà thì bị công an xã yêu cầu dừng xe, kiểm tra do không cài quai mũ bảo hiểm. Sau đó, công an xã đã tạm giữ xe máy của em Đ.

Đến khoảng 9 giờ, mẹ của em Đ. là Hồ Thị Yên (SN 1978) đi làm về có gọi và hỏi sao Đ. chưa cho dê ăn. Không thấy con trả lời nên chị Yên đi ra sau nhà thì phát hiện em Đ. đã treo cổ tự tử trên cây cà phê.

Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu, nhưng Đ. đã tử vong trên đường đi. "Có thể do lo sợ bố mẹ la mắng vì bị bắt xe nên cháu nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết", ông Chương nói.

Còn ông Ai An (hàng xóm nhà ông Chương) cho hay khi đó ông đang làm cổng nhà nên thấy Đ. chạy xe máy có đội mũ bảo hiểm nhưng không biết có cài quai hay không. Sau đó, có khoảng 4-5 công an xã chặn xe cháu Đ. lại.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiu cho biết việc tuần tra kiểm soát là do ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với những học sinh điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi, chở 3 chở 4, không đội mũ bảo hiểm.

Cũng theo ông Hùng, vào sáng cùng ngày lực lượng công an xã có tiến hành tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch. Tại đây, lực lượng công an xã phát hiện có 3 xe máy do học sinh điều khiển vi phạm luật giao thông, trong đó có xe của em Đ.

Ông Hùng còn cho hay, theo báo cáo của công an xã thì em Đ. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và chưa đủ đuổi điều khiển xe máy. Sau khi bị dừng xe, cháu Đ. đã để xe lại rồi đi về.

Cũng trong chiều cùng ngày, một lãnh đạo công an huyện Krông Pắk cho biết lực lượng công an xã đi tuần tra kiểm soát là đúng chức năng, quy định.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em Đ. Ảnh: Trang Anh

Theo đó, lực lượng công an xã được phép tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn mình quản lý để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: điều khiển xe mô tô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật…

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện đã xuống xem xét hiện trường và đề nghị mổ tử thi nhưng gia đình không đồng ý.

"Xảy ra vụ việc này không ai mong muốn. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy, trường học động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

P.V (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/hoc-sinh-lop-8-tu-tu-sau-khi-bi-cong-an-xa-bat-xe-85442.html