Học sinh lớp 8 ngã từ tầng 2 xuống đất bị đa chấn thương

Nam sinh lớp 8, Trường THCS Đoàn Thị Điểm vừa bị ngã từ tầng 2, trường học xuống đất vào đầu giờ chiều nay (17.10) được xác định bị đa chấn thương.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: HT

Liên quan đến sự việc học sinh lớp 8 ngã từ tầng 2 xuống đất, ông Võ Tường Kha – Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, học sinh gặp tai nạn tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Sau sơ cứu và khám xét tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, học sinh này được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức.

Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 17.10. Theo ông Đặng Quốc Thống – Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết, học sinh này đã cùng đùa nghịch với các bạn ở cầu thang, sau đó không may rơi từ tầng 2 xuống đất.

"Các con nghịch thì mình làm sao được. Các con còn bé. Nhưng trách nhiệm vẫn là của nhà trường", ông Thống nói.

Cũng theo vị hiệu trưởng, đây là một sự cố hy hữu xảy ra lần đầu tiên tại trường bởi lan can trường được xây cao tới 1,4m.

Được biết, mỗi ngày, có khoảng 1.500 học sinh bán trú tại trường. Trong giờ bán trú, có các thầy cô và các giám thị phụ trách việc trông nom học sinh.

huyên nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-8-nga-tu-tang-2-xuong-dat-bi-da-chan-thuong-570571.ldo