Học sinh lớp 7 đột tử khi đi cắm trại

Trong khi tham gia hoạt động ngoài trời, một nữ học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đột ngột ngất xỉu và tử vong sau đó tại bệnh viện

Em L đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn .Ảnh: TL

Em L đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn .Ảnh: TL

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều nay (26/3), trong khi tham gia cắm trại, hoạt động ngoài trời, em Trương Gia L, nữ học sinh lớp 7A5, Trường THCS Hoàng Văn Thụ (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) bỗng nhiên tái mặt, ngất xỉu.

Mặc dù được thầy cô giáo và gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cấp cứu, nhưng em L không qua khỏi và đã tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, em L bị nhồi máu cơ tim ác tính.

Hiện nay, gia đình em L đã chuẩn bị phần hậu sự cho nữ sinh xấu số.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-7-dot-tu-khi-di-cam-trai-1393791.tpo