Học sinh lớp 6 ở Quảng Nam đạt giải Đặc biệt Cuộc thi sưu tập tem 2018

Với bài dự thi viết tay công phu, nhiều sáng tạo, em Trần Thị Quế, học sinh lớp 6/5 trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã đạt giải Đặc biệt Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2018.

Ngày 21/5/2018, tại Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, và Hội Tem Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2018 với chủ đề “Bảo vệ động vật quý, hiếm qua tem Bưu chính”.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, và ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trao giải Đặc biệt cho em Trần Thị Quế, lớp 6/5 trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, và ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trao giải Đặc biệt cho em Trần Thị Quế, lớp 6/5 trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Cuộc thi diễn ra từ tháng 12/2017 đến hết ngày 15/4/2018 trên quy mô toàn quốc. Sau gần 5 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 2,1 triệu bài dự thi của các em thiếu nhi cả nước gửi về tham dự.

Sau nhiều vòng chấm, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra những bài xuất sắc nhất để trao giải gồm: 1 giải Đặc biệt; 2 giải Nhất (dành cho 2 lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở), 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 22 Giải khuyến khích cho cá nhân; 15 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị có nhiều thành tích trong quá trình triển khai cuộc thi.

Bài dự thi đạt giải Đặc biệt của em Trần Thị Quế được trình bày rất công phu, sáng tạo.

Trong đó, giải đặc biệt thuộc về em Trần Thị Quế, học sinh lớp 6/5 trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hai giải Nhất thuộc về Đặng Trần Trang Anh, lớp 3A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; Phan Huy Chiến, lớp 6A trường Trung học cơ sở Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Hai giải Nhất thuộc về Đặng Trần Trang Anh, lớp 3A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, và Phan Huy Chiến, lớp 6A trường Trung học cơ sở Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay có sự tiến bộ hơn so với những năm trước; chất lượng bài thi được nâng lên, nhiều bài dự thi viết tay hơn. Đa số các bài thi được các em đầu tư công phu về hình thức lẫn nội dung và sưu tầm được nhiều tem có giá trị làm tư liệu minh họa cho bài thi.

Các bài đạt giải cuộc thi đều trả lời chính xác câu hỏi. Đặc biệt, bài viết tự luận được trình bày theo hướng mở, các em đã gợi mở và đưa ra nhiều vấn đề, nhiều biện pháp khác nhau, nhiều cách làm hay, cách làm sáng tạo…

“Ban Tổ chức rất ngạc nhiên vì các em còn nhỏ tuổi nhưng có đam mê sưu tập tem, thể hiện bản lĩnh chững chạc trong các bài dự thi”, bà Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ.

Theo Giáo sư Sử học Lê Văn Lan, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2018: “Học sinh giờ có nhiều trò vui như chat chit trên mạng, làm cho các em quên đi một thú chơi tao nhã, thú vị, khoa học, bổ ích, có tính cộng đồng là chơi tem, sưu tập tem. Mong rằng sau cuộc thi này, các em sẽ tiếp tục hưởng ứng, tham gia phong trào chơi tem”.

“Có 2 cách để sưu tầm tem và tham gia Cuộc thi: cắt lại tem trên sách, báo; tìm những con tem gốc. Những bài được giải lần thi này phần lớn là đã công phu sưu tầm những con tem gốc, không nằm im trên trang sách báo mà sống trong đời sống. Những em sưu tầm tem gốc sẽ được Ban Giám khảo đánh giá cao. Ban Giám khảo cũng rất coi trọng những bài thi do các em tự tay viết bài thi sạch đẹp, vì nét chữ là nết người”, Giáo sư Lê Văn Lan lưu ý thêm.

Những bài dự thi viết tay sạch đẹp được Ban Giám khảo đánh giá rất cao.

Năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức thành công Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính dành cho các đội viên, thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung/nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và ở địa bàn dân cư trong cả nước, các bạn thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2018 với chủ đề “Bảo vệ động vật quý, hiếm qua tem Bưu chính” đã thực sự tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, là dịp để thiếu nhi cả nước thể hiện suy nghĩ và hành động của mình trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật quý, hiếm.

* Danh sách các giải thưởng:

+ Giải Đặc biệt:

Trần Thị Quế, Lớp 6/5 trường THCS Kim Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

+ Giải Nhất:

1. Đặng Trần Trang Anh, Lớp 3A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Phan Huy Chiến, Lớp 6A trường THCS Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

+ Giải Nhì:

1. Trần Phước Duy, Lớp 6A5 trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Ngô Hân Nghi, Lớp 5A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Đào Kiến Trúc, Lớp 410 trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Nguyễn Thị Huyền Trang, Lớp 8A2 trường THCS Trần Đại Nghĩa, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

+ Giải Ba:

1. Nguyễn Thu Ngân, Lớp 9A3 trường THCS Yên Biên, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

2. Phạm Hoàng Lâm Nhi, Lớp 8C2 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

3. Bùi Huyền Nga, Lớp 4C2 trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

4. Ngô Thư Trúc, Lớp 4A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

5. Ngô Tuệ Anh, Lớp 7I1 trường THCS Marie Curie, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

6. Lê Minh Phước, Lớp 7A trường THCS Đồng Giao, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

7. Nguyễn Trần Minh Ánh, Lớp 4C trường Tiểu học thị trấn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

8. Võ Thị Ngọc Thảo, Lớp 9A trường THCS Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

9. Nguyễn Thị Lan Phương, Lớp 4/3 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

10. Lê Doãn Hà Trung, Lớp 74 trường THCS Đông Hồ 1, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

+ Giải Khuyến khích:

1. Nguyễn Mai Lan, Lớp 4A trường Tiều học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Nguyễn Khánh Ngọc, Lớp 3A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Nguyễn Thị Phương Anh, Lớp 5A trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

4. Nguyễn Đăng Khoa, Lớp 9D2 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

5. Đỗ Quỳnh Anh, Lớp 5A8 trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

6. Ngô Hữu Anh Khôi, Lớp 3A15 trường Tiểu học Vinschool, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Nguyễn Tiến Anh, Lớp 6A3 trường THCS thị trấn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

8. Nguyễn Thu Quyên, Lớp 8A trường THCS Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

9. Phạm Thị Ngọc Khánh, Lớp 8A trường THCS Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

10. Ngũ Tuấn Hưng, Lớp 5C trường Tiểu học thị trấn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

11. Nguyễn Thị Thu Hằng, Lớp 6B trường THCS Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

12. Phạm My Ly Na, Lớp 4B trường Tiểu học Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

13. Lê Thị Minh Nguyệt, Lớp 5/2 trường Tiểu học Hồng Quảng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. Huỳnh Mộng Kiều, Lớp 6A6 trường THCS Ka Đô, huyện Đơn Dương, tinh Lâm Đồng.

15. Từ Thanh Hòa, Lớp 6A5 trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

16. Bùi Ngọc Anh Thư, Lớp 7A8 trường THCS Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

17. Lê Hiếu, Lớp 62 trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

18. Phan Thị Diểm Thi, Lớp 86 trường THCS Lê Hoàng Chiếu, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

19. Quách Đoàn Thùy Trang, Trường Tiểu học Phước Đông 1, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

20. Nguyễn Hương Giang, Lớp 6.3 trường THCS Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

21. Lê Anh Đạt, Lớp 3/1 trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

22. Nguyễn Lâm Ngọc Chân, Lớp 912 trường THCS thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Bình Minh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hoc-sinh-lop-6-o-quang-nam-dat-giai-dac-biet-cuoc-thi-suu-tap-tem-2018-post262887.info