Học sinh lớp 6 ở Nghệ An tử vong thương tâm vì bị chó dại cắn

Trong lúc đi chăn trâu, nam sinh 12 tuổi bị chó dại cắn nhưng chủ quan không đi khám. Sau 2 tháng, nạn nhân có biểu hiện của bệnh dại rồi tử vong thương tâm.

Ngày 3/9, báo Giao thông dẫn lời lãnh đạo xã Yên Na, huyện Tương Dương cho biết, trên địa bàn vừa có một học sinh lớp 6 tử vong do bị chó dại cắn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cách đây 2 tháng, em Lương Thái S. (SN 2007, trú tại bản Xiềng Nứa, xã Yên Na, huyện Tương Dương) đi chăn trâu bị chó cắn. Do chủ quan nên em không báo cho người nhà biết rõ để đưa đi khám và tiêm phòng.

Vài ngày trước, em S. bị sốt cao, gia đình đưa cháu xuống bệnh viện Tương Dương thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ thông báo cháu mắc bệnh dại và đề nghị gia đình chuyển cháu lên tuyến trên để chữa trị. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên cháu bé đã tử vong vào ngày 3/9.

Theo báo Nghệ An, em S. chuẩn bị vào học lớp 6 Trường THCS Yên Na. Ngay khi biết tin, Phòng giáo dục huyện Tương Dương, nhà trường và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện, gia đình và người thân đang làm lễ an táng cho S. theo phong tục địa phương.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-sinh-lop-6-o-nghe-an-tu-vong-thuong-tam-vi-bi-cho-dai-can-a447844.html