Học sinh lớp 4 chết đuối tại hố khai thác cát

Một học sinh lớp 4 đã tử vong khi đi tắm tại một hố nước khai thác cát trên suối Lùn, ở thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 23/5, ông Đổng Phúc Ba - Trưởng thôn Phước Sơn, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Phạm Văn S (SN 2009, học sinh lớp 4). Vào khoảng 16h chiều 22/5, 4 học sinh rủ nhau xuống suối Lùn ở gần nhà tắm. Thấy S bị đuối nước, 3 học sinh còn lại hô hoán người dân ứng cứu, nhưng khi người dân lặn vớt lên thì S đã tử vong.

Theo ông Ba, mùa mưa năm ngoái, tại đây diễn ra việc khai thác cát, để lại vũng nước sâu. Tại hiện trường, PV chứng kiến vị trí 4 học sinh xuống tắm là “bãi chiến trường” sỏi, đá và vũng nước sâu từ 3-4m. Đây là sản phẩm của việc đào múc lấy cát nhưng không khôi phục hiện trạng.

Vị trí em S đuối nước trên suối Lùn. Ảnh Vĩ Cầm

Vị trí em S đuối nước trên suối Lùn. Ảnh Vĩ Cầm

Anh Đinh Hữu Ngọc Tuấn (bố cháu Đ.D.K, học sinh lớp 1) bức xúc: “Xém chút nữa con tôi đã mất mạng. Tôi đề nghị chính quyền có biện pháp khôi phục hiện trạng các hố nước mà hoạt động khai thác cát để lại chứ người dân ở đây quá lo lắng”.

Ông Bùi Cao Pháp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cũng cho biết: Vị trí xảy ra vụ đuối nước sau mùa mưa năm ngoái diễn ra hoạt động khai thác cát trái phép. Phát hiện việc này, Sở TN-MT tỉnh và chính quyền xã đã vào kiểm tra, đình chỉ khai thác.

VĨ CẦM - CÔNG HOAN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hoc-sinh-lop-4-chet-duoi-tai-ho-khai-thac-cat-1419509.tpo