Học sinh lớp 3 tại Quảng Ninh tử vong khi nô đùa trong lớp học

Trong lúc đang chơi trò chơi với các bạn cùng lớp, em Nguyễn Tiến T. bị ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền lớp học, gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 10/9 tại phòng học số 9, tầng 2 khu nhà 3 tầng của Trường tiểu học Cẩm Thạch.

Vào thời gian trên, em Nguyễn Tiến T. (8 tuổi) học sinh lớp 3 của trường, đang chơi trò chơi với các bạn cùng lớp tại phòng học trước giờ vào học tiết 1 thì bị ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền lớp học.

Ngay sau đó, giáo viên và học sinh trong lớp sơ cứu và đưa T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả nhưng T. không qua khỏi.

Trường tiểu học Cẩm Thạch, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CTV)

Ngay khi nhận báo cáo sự việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã tới động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình em T.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu làm rõ tai nạn trên.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân cái chết của em học sinh này là do gãy đốt cổ.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-lop-3-tai-quang-ninh-tu-vong-khi-no-dua-trong-lop-hoc-post202331.gd