Học sinh lớp 2 Hà Tĩnh giành 'siêu vô địch' cuộc thi quốc tế UCMAS

Em Trần Nữ Bảo Ngọc (SN 2012) - học sinh lớp 2A Trường Tiểu học Thạch Quý - TP Hà Tĩnh vừa giành được danh hiệu cao nhất 'siêu vô địch' ở cấp độ sơ cấp 2 cuộc thi học sinh giỏi quốc tế UCMAS vừa diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh - Campuchia.

Video: Em Trần Nữ Bảo Ngọc giải phép tính nhanh như máy.

Bảo Ngọc đã được bố mẹ cho theo học chương trình “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS” từ lúc 5 tuổi. Với tố chất thông minh, nhanh nhạy, có trí nhớ tốt nên khi bắt đầu vào học chương trình tại Trung tâm UCMAS Hà Tĩnh, em Bảo Ngọc đã bộc lộ rõ khả năng “siêu tính nhẩm” và cách làm toán học nhanh như chớp.

Dù còn nhỏ tuổi, thế nhưng Bảo Ngọc luôn ý thức được việc học của mình

Cũng nhờ những khả năng này, Bảo Ngọc đã vượt qua hàng nghìn học sinh cả nước tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia UCMAS được tổ chức vào ngày 11/8/2019 ở TP Hà Nội, để góp mặt vào cuộc thi học sinh giỏi quốc tế UCMAS năm 2019.

3000 thí sinh tham dự cuộc thi học sinh giỏi quốc tế UCMAS năm 2019 tại thủ đô Phnom Penh - đất nước Campuchia.

Tại cuộc thi học sinh giỏi quốc tế UCMAS năm 2019, có sự góp mặt của 3000 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi có 3 phần thi khác nhau là: Nhìn tính, nghe tính và Flash, em Trần Nữ Bảo Ngọc đã tham dự phần thi nhìn tính.

Để có được ngôi vị “siêu vô địch”, Bảo Ngọc phải trải qua phần thi nhìn tính, với đề bài là tổng 200 phép tính, thời gian vòng 8 phút và tất cả đáp án phải chính xác 100%. Với sự nhanh nhạy vốn có, sự tập trung cao độ, Bảo Ngọc đã vượt qua kỳ thi khắc nghiệt, vươn lên giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Trần Nữ Bảo Ngọc nhận danh hiệu cao nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc tế UCMAS năm 2019.

Anh Trần Hải Minh (bố em Bảo Ngọc) chia sẻ: “Ngay từ nhỏ, Bảo Ngọc được bố mẹ đưa đi theo các anh chị ở các cuộc thi học sinh giỏi. Khi ra về, Bảo Ngọc thấy các anh chị của mình có nhiều phần thưởng, được nhiều người yêu mến, nên em rất thích.

Nhiều lần em đã nói với bố mẹ rằng: Con tự cố gắng học tập để được đi thi đấu như các anh chị. Thế nên, trong việc học, Bảo Ngọc rất tự giác và chăm ngoan, rất ít khi bố mẹ phải nhắc nhở nhiều”.

Hai anh em Bảo Ngọc luôn chăm ngoan học giỏi, đạt nhều thành tích cao trong học tập.

Được biết, với cương vị lớp trưởng lớp 2A ở Trường Tiểu học Thạch Quý, Bảo Ngọc không chỉ học tập tốt mà còn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trường lớp giao phó.

Nói về cô học trò cưng của mình, cô giáo Hồ Thị Huân - Chủ nhiệm lớp 2A - Trường tiểu học Thạch Quý, cho biết: “Bảo Ngọc là học trò ngoan ngoãn, lễ phép. Em không chỉ có khả năng học toán rất tốt mà còn có giọng đọc rất hay về các câu chuyện. Em là một học sinh xuất sắc trong cách tiếp thu bài từ giáo viên”.

Cuộc thi học sinh giỏi quốc tế UCMAS là hoạt động thường niên của hệ thống UCMAS, thu hút hàng ngàn học sinh từ nhiều quốc gia tham dự. Cuộc thi bao gồm 3 phần thi chính: Nhìn tính, nghe tính và Flash.

Năm nay, Hà Tĩnh có 6 thí sinh tham gia ở các cấp độ, giành được nhiều giải cao, trong đó có 1 giải vô địch và 1 giải siêu vô địch. Đặc biệt, cả thế giới có 2 giải siêu vô địch thì 1 giải thuộc về UCMAS Hà Tĩnh.

Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/hoc-sinh-lop-2-ha-tinh-gianh-sieu-vo-dich-cuoc-thi-quoc-te-ucmas/183691.htm