Học sinh lớp 2 chưa biết đọc, hiệu trưởng xin từ chức

Thầy Huỳnh Hà Thắng cho biết đã có đơn xin từ chức gửi Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện với lý do khả năng của ông không đảm nhận được công việc quản lý nên xin nghỉ.

Chiều 9/4, ông Võ Minh Dẫn, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xác nhận, có việc thầy Huỳnh Hà Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A (thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) nộp đơn xin từ chức.

Thầy Huỳnh Hà Thắng cho biết đã có đơn xin từ chức gửi Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện với lý do khả năng của ông không đảm nhận được công việc quản lý nên xin nghỉ. Thầy Thắng cũng cho biết giữ cương vị hiệu trưởng hết một nhiệm kỳ và chưa được tái bổ nhiệm.

Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A

Trước khi ông Thắng xin từ chức, ngành giáo dục Sóc Trăng thanh tra về công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng này trong năm học 2016-2017 và 2017-2018.

Kết luận chỉ ra sai sót của ông Thắng là thiếu kiểm tra thường xuyên, chưa chấn chỉnh kịp thời một số hạn chế, sai phạm của một số giáo viên và đánh giá chưa đúng thực chất năng lực của học sinh. Trong đó, đáng chú ý, tại trường xảy ra việc có nhiều học sinh lớp 2 chưa biết đọc.

“Lý do thầy Thắng xin từ chức là vì thấy mình không đáp ứng được yêu cầu, Phòng cũng đã đồng ý theo nguyện vọng của thầy ấy và đang hoàn tất hồ sơ để tham mưu cho UBND huyện ra quyết định, sau đó phân công nhiệm vụ mới cho thầy Thắng”, ông Dẫn cho hay.

Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Năm học 2016-2017, một điểm lẻ của trường có 24 em trong danh sách lớp 2H. Qua khảo sát, giáo viên chủ nhiệm phát hiện chỉ có 4 em đọc và viết thành thạo.

Hạ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/hoc-sinh-lop-2-chua-biet-doc-hieu-truong-xin-tu-chuc