Học sinh lớp 2 bị cô giáo cho bạn tát 50 cái: 'Đuổi việc ngay lập tức mới đủ răn đe'

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, với cô giáo xử phạt học sinh bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái vì nói tục phải xử lý thật nặng, thậm chí đuổi việc ngay lập tức vì bài học 231 cái tát vẫn chưa lắng xuống.

Sự việc một cô giáo tại Quảng Bình bắt cả lớp tát một học sinh 231 cái vẫn đang gây bức xúc dư luận vì giáo viên này không hề thực tâm với nghề. Mới đây, dư luận một lần nữa sốc nặng khi một cô giáo tại Hà Nội xử phạt học sinh bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái. Sau khi bị tát 20 cái, em P. khóc lên vì quá đau thì cô giáo chủ nhiệm mới cho dừng lại.

Sự việc bắt nguồn từ việc em P. mắc lỗi “nói bậy” và cô T. - chủ nhiệm lớp, đã yêu cầu bạn Đ. tát vào mặt bạn P. 50 cái. Tuy nhiên, sau khi bạn Đ. tát đến cái thứ 20 thì bạn P. khóc lớn và đau đớn nên cô giáo này yêu cầu dừng lại.

Trước sự việc nóng này, GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng: “Quá đau xót nếu đúng như sự việc mà báo chí phản ánh. Tôi không hiểu cô giáo này có theo dõi và cập nhật thông tin về câu chuyện 231 cái tát đối với một học sinh tại Quảng Bình hay không. Một sự việc rúng động như vậy, tôi nghĩ người bình thường còn đọc được huống chi một nhà giáo”.

GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam cho rằng cần xử lý thật nghiêm cô giáo bắt bạn tát học sinh.

Cũng theo GS.TSKH Phạm Tất Dong, với sự việc này phải xử lý thật nghiêm và nặng hơn cô giáo tại Quảng Bình. Bởi, vụ việc 231 cái tát vừa mới diễn ra, sờ sờ và cụ thể như vậy, bị xã hội lên án mạnh mẽ. Vậy tại sao họ không coi đó là một bài học kinh nghiệm mà lại có hành động tương tự như thế!

Cùng chia sẻ với PV, Ths. Phạm Phúc Thịnh - Hiệu trưởng hệ thống trường Việt – Mỹ (VASCHOOLS) bất ngờ trước hành động này của cô giáo tại Hà Nội. Thầy Phạm Phúc Thịnh chia sẻ: “Thứ nhất, tôi nghĩ cô giáo không cập nhật thông tin thời sự. Thứ hai, cô giáo coi thường học sinh, nghĩ học sinh lớp 2 thì không biết gì.

Thứ ba, cô giáo không thực tâm với nghề và không yêu trẻ. Với những người không có tâm với nghề nghiệp thì ngay lập tức đuổi việc, loại bỏ họ ra khỏi ngành giáo dục. Có thể đó là một điều đau nhưng vụ việc là không thể chấp nhận được”.

Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội khiến dư luận bức xúc.

Thầy Phạm Phúc Thịnh một lần nữa khẳng định, với những giáo viên đang chọn con đường bạo lực để dạy học sinh thì đừng đi làm giáo viên nữa. “Đó là lời chia sẻ thực lòng. Giáo viên hãy đặt câu hỏi tại sao học sinh lại không dám làm trái ý giáo viên. Có thể vì chúng nhỏ hơn giáo viên thôi. Còn đối với học sinh cấp 3 thì giáo viên khó có thể dạy chúng bằng bạo lực được.

Tôi cho rằng, vị hiệu trưởng tại Hà Nội cũng chủ quan nghĩ rằng sự việc nó mới quá. Đúng ra khi sự việc 231 cái tát tại Quảng Bình xảy ra thì mỗi trường, trong họp giao ban đầu tuần phải nhắc giáo viên mình ngay, lấy đó làm bài học kinh nghiệm để không mắc những chuyện đau lòng như thế này”, thầy Phạm Phúc Thịnh bày tỏ.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-sinh-lop-2-bi-co-giao-cho-ban-tat-50-cai-duoi-viec-ngay-lap-tuc-moi-du-ran-de-a413488.html