Học sinh lớp 11 cùng công an bắt cướp

Nghe tiếng kêu cứu, em Trần Quốc Khải là học sinh lớp 11 đứng gần đấy đã nhanh chóng rượt đuổi và cùng hỗ trợ Công an phường Nhơn Phú bắt được đối tượng.

Đối tượng và tang vật vụ cướp

Sáng 6/6, Công an phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã bàn giao đối tượng Phan Xuân Vương (SN 1991 ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) cùng tang vật vụ cướp tài sản xảy ra chiều ngày 5/6 cho công an TP Quy Nhơn điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, giữa ban ngày, Phan Xuân Vương chuẩn bị dao, kéo, băng keo và đến tiệm tạp hóa của chị Lê Thị Thanh Hòa (ở KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) dùng dao khống chế để cướp tài sản. Tên Vương dùng dao Thái Lan mang theo cứa cổ chị Hòa giật túi xách bên trong có hơn 2 triệu đồng và card điện thoại trị giá hơn 5 triệu đồng. Sau khi cướp được tài sản, Vương lấy xe tẩu thoát. Lúc này, em Trần Quốc Khải (ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) là học sinh lớp 11 trường THPT Hùng Vương đến nhà chị Hòa mua hàng, nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng rượt đuổi và cùng hỗ trợ Công an phường Nhơn Phú bắt đối tượng và toàn bộ tang vật.

Theo khai nhận ban đầu, Phan Xuân Vương thất nghiệp nhiều tháng nay, hiện đang nợ hơn 10 triệu đồng nên túng quẫn làm liều.

Lê Thanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/hoc-sinh-lop-11-cung-cong-an-bat-cuop-1155774.tpo