Học sinh lớp 10 bị đuối nước khi đi bắt dế

Trong lúc đi bắt dế cùng nhóm bạn không may sảy chân rơi xuống sông, một em học sinh lớp 10 bị đuối nước thương tâm.

Khúc sông em Trần Văn T. bị sảy chân rơi xuống dẫn đến tử vong

Trao đổi với phóng viên vào đầu giờ chiều nay (16.9), ông Đặng Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, gần trưa nay, trên địa bàn xã xảy ra vụ một học sinh bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là em Trần Văn T (15 tuổi), học sinh lớp 10, trường THPT Hương Khê.

Theo lời kể của nhóm bạn, vào sáng nay, em Trần Văn T đi bắt dế với một số người bạn ở khu vực bờ Sông Tiêm thuộc địa phận thôn Phú Giang, xã Phú Gia (Hương Khê) thì không may sảy chân rơi xuống sông. Nhóm bạn hô hoán người ứng cứu do trong nhóm bạn không ai biết bơi.

Nghe tiếng hô hoán, anh Lê Khắc Khánh (SN 1972, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Gia) ở gần đó đã lao tới khu vực em Trần Văn T sảy chân. Mặc dù anh Khánh đã nhảy xuống sông cứu em T lên bờ, song em đã không qua khỏi.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hoc-sinh-lop-10-bi-duoi-nuoc-khi-di-bat-de-631173.ldo