Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh tím lưng vì... nghịch cục tẩy

Một giáo viên chủ nhiệm ở Hà Tĩnh đã đánh 1 học sinh lớp 1 bầm tím lưng chỉ vì em không nghe lời...

Vết thương trên người em học sinh bị cô Hà đánh

Vết thương trên người em học sinh bị cô Hà đánh

Sáng 26/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, thầy Hoàng Nhật Tiến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh cho biết: Ban Giám hiệu nhà trường đang yêu cầu cô Hồ Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 1A viết tường trình về việc đánh học sinh.

Theo thầy Tiến, bước đầu cô Hà cho biết, lý do đánh học sinh là vì cháu không làm bài tập và trong giờ học lấy cục tẩy ra nghịch, bị cô nhắc nhiều lần nhưng không chịu nghe lời.

“Sau khi nhận được thông tin, trường yêu cầu cô Hà viết tường trình, bản kiểm điểm, đồng thời báo cáo Phòng GD&ĐT huyện để xin ý kiến chỉ đạo. Quan điểm của trường là ai sai người đó phải chịu trách nhiệm, trường không bao che cho sai phạm”, thầy Tiến nói.

Trước đó, khoảng tối 24/10, trong lúc tắm cho con gái đang học lớp 1A Trường Tiểu học Kỳ Liên, người mẹ phát hiện nhiều vết bầm tím ở sau lưng và cánh tay. Khi được hỏi, cháu trả lời là bị cô giáo chủ nhiệm đánh.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hoc-sinh-lop-1-bi-co-giao-danh-tim-lung-vi-nghich-cuc-tay-d276745.html