Học sinh lớp 1 bị cô giáo bạo hành thâm tím cánh tay: Gia đình nói gì?

Mẹ Vũ T.T – học sinh lớp 1 tại Gia Lâm bị cô giáo bạo hành thâm tím tay cho biết, có thể sẽ chuyển trường cho con trong thời gian tới.

Liên quan đến việc học sinh Vũ T.T bị cô giáo N.T.H (Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) bạo hành thâm tím tay, đại diện gia đình cho biết có thể sẽ trường học cho con.

“Vì lo ngại cháu bị chấn thương tâm lý sau vụ việc, gia đình có thể sẽ chuyển trường học cho cháu trong thời gian tới”, chị Vân (mẹ cháu T.) nói.

Chị Vân rất bức xúc về hành động của cô giáo.

Chị Vân cho biết: “Ban giám hiệu nhà trường và cô giáo có tới nhà thăm hỏi và mong giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, gia đình vẫn muốn cô H. bị xử lý theo hình thức phù hợp vì rõ ràng cô đã sai.

Trẻ con hiếu động, vì vậy, cô H. không thể bạo hành như vậy mà cần có cách ứng xử khéo léo. Nếu cháu bị đánh vì lý do chậm tiếp thu, theo tôi, không phải. Điểm học kỳ I vừa qua, tôi thấy cháu đạt điểm cao môn Toán và Tiếng Việt”.

Chị Vân còn cho biết thêm: “Ngoài vết thâm tím ở tay, tôi còn phát hiện mông cháu cũng có vết thâm tím ở mông. Khi hỏi, cháu cũng nói do cô giáo H đánh. Hiện, cháu rất lo sợ và không muốn đi học”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Việt Cường (Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm) cho biết, Phòng sẽ chỉ đạo nhà trường làm rõ sự việc này. Xử lý các cá nhân có liên quan, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không bao che sai phạm.

Video: Phẫn nộ người giúp việc bạo hành trẻ vài tháng tuổi

Bà Nguyễn Thị Duyên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự việc xảy ra tại lớp 1G vào buổi học chiều 2/5. Sáng hôm sau (3/3), mẹ cháu Vũ T.T đến trường gặp ban giám hiệu trao đổi về vụ việc.

“Cô H là giáo viên chuyên cần công tác được 5 năm tại trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối và sẽ báo cáo vụ việc lên cấp trên. Trước đó, nhà trường đã yêu cầu cô viết bản tường trình vụ việc xảy ra”, bà Duyên nói.

Lý giải nguyên nhân học sinh T. bị đánh, bà Duyên cho biết: “Cháu T. chậm tiếp thu, học hành chểnh mảng khi kỳ thi học kỳ 2 sắp đến. Theo đó, nhiều lần cô giáo H nhắc nhở nhưng không được. Trong lúc mất bình tĩnh, cô H. đã dùng một chiếc thước gỗ đánh vào tay của cháu gây thâm tím.

Thông tin từ nhà trường, ngày 4/5, cô H. không thể đứng lớp dạy vì lý do sức khỏe. Lớp 1G hôm nay do một giáo viên khác dạy.

Như VTC News đã đưa tin, trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một học sinh tiểu học tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị cô giáo đánh thâm tím ở cánh tay.

Qua xác minh, đó là trường hợp của cháu Vũ T. T - Học sinh lớp 1, trường Tiểu học Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội.

Ông nội cháu T cho biết: "Trước đó, cháu T có nói với gia đình nhưng vì vết thương nhẹ nên không ý kiến lại. Bây giờ, gia đình phát hiện tay cháu bị thâm tím do cô giáo đánh nên rất bức xúc. Gia đình sẽ xem ban giám hiệu nhà trường giải quyết vụ việc này ra sao, nếu không xử lý phù hợp sẽ nhờ pháp luật can thiệp”.

Hiện tại, gia đình cháu T đang làm việc với ban giám hiệu trường Tiểu học Kiêu Kỵ để giải quyết sự việc.

“Tối qua (3/5), lãnh đạo nhà trường và cô giáo đã đến tận nhà thăm hỏi và xin được giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, nếu nhà trường muốn như vậy thì phải viết giấy cam đoan và gia đình xem thực hiện cam kết đó như thế nào”, ông nội cháu T. nói.

Theo như gia đình chia sẻ, cháu T liên tục kêu đau cánh tay. Đặc biệt, cháu thấy hoảng sợ. Gia đình cũng đã đưa cháu đi khám và bác sỹ kết luận bị chấn thương phần mềm.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoc-sinh-lop-1-bi-co-giao-bao-hanh-tham-tim-canh-tay-gia-dinh-noi-gi-d396979.html