Học sinh Lào Cai giành giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - Intel ISEF 2019

Thông tin từ Đoàn học sinh Việt Nam, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 17/5, theo giờ Việt Nam, tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel Isef) 2019 tổ chức ở Hoa Kỳ , học sinh Vũ Hoàng Long của Việt Nam đoạt giải Ba.

Vũ Hoàng Long nhận giải Ba tại cuộc thi Intel ISEF 2019

Vũ Hoàng Long nhận giải Ba tại cuộc thi Intel ISEF 2019

Vũ Hoàng Long là thí sinh Việt Nam duy nhất đoạt giải, với Dự án “Rô bốt hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh”.

Giám khảo phỏng vấn Hoàng Long tại cuộc thi Intel ISEF 2019

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế diễn ra từ ngày 12-17/5/2019 tại Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ với tổng số 80 Quốc gia, 1.842 học sinh tham dự. Đoàn Việt Nam có 10 dự án tham gia cuộc thi. Đó là các dự án của học sinh đến từ các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Đinh, Gia Lai, Lào Cai.

Giáo viên Trường THPT số 1 Lào Cai tiễn Hoàng Long đi thi

Trước tin vui này, Giám đốc Sở GFD&ĐT Lào Cai Nguyễn Anh Ninh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tỉnh Lào Cai có học sinh có dự án tham dự Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế và đạt giải. Điều đặc biệt hơn khi năm nay, dự án của học sinh Vũ Hoàng Long là dự án duy nhất của Việt Nam đạt giải tại Intel ISEF năm 2019. Em Vũ Hoàng Long đã đem lại niềm tự hào,lập kỷ lục mới cho ngành giáo dục Lào Cai. Thành tích này minh chứng cho sự cố gắng của chính bản thân em Long và là sự nỗ lực bền bỉ của các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người nói chung và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học ở tỉnh miền núi Lào Cai.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/hoc-sinh-lao-cai-gianh-giai-ba-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-quoc-te-intel-isef-2019-4003900-v.html