Học sinh Lào Cai dẫn đầu số lượng giải Nhất tại cuộc thi KHKT 2019

Với 6 dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019, học sinh Lào Cai đã xuất sắc 'gặt hái' 4 giải Nhất, dẫn đầu thành tích khu vực phía Bắc.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 (VISEF 2019) khu vực phía Bắc diễn ra từ 9-12/3 tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, với 252 dự án của 487 học sinh đến từ 34 đơn vị.

Sau 3 ngày diễn ra, ban tổ chức đã lựa chọn trao 15 giải Nhất, 27 giải Nhì, 43 giải Ba và 51 giải Tư cho những dự án tiêu biểu. Các dự án giành giải Nhất đã tham gia phần thi bằng tiếng Anh để chọn đội tuyển dự thi Intel ISEF 2019 tại Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, học sinh Lào Cai mang đến cuộc thi 6 dự án và vinh dự có 5 dự án đoạt giải. Trong đó, với 4 giải Nhất và 1 giải Tư, Lào Cai trở thành đoàn dẫn đầu “bảng thành tích” về số lượng các dự án lọt vào vòng thi chọn quốc tế.

Đây là thành tích cao nhất của học sinh Lào Cai trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

4 dự án đoạt giải Nhất gồm: Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân parkison sử dụng công nghệ xử lí ảnh của Vũ Hoàng Long (trường THPT số 1 Lào Cai); Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tỉnh Lào Cai của Thái Bá Minh và Nguyễn Phó Huyền Trang (trường THPT số 1 Lào Cai); Nghiên cứu chỉ số hạnh phúc học đường của học sinh THPT của Nguyễn Tường Duy và Hồ Thiên Nga (trường THPT chuyên Lào Cai); Thiết bị cảnh báo nguy hiểm ở các khúc cua và giao lộ của Nguyễn Quang Huy và Lê Văn Hưng (trường THPT chuyên Lào Cai).

Thái Bá Minh và Nguyễn Phó Huyền Trang (trường THPT số 1 Lào Cai) trong màn "chào sân" tại cuộc thi VISEF 2019. Dự án Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tỉnh Lào Cai của hai học sinh đã đoạt giải Nhất.

Thái Bá Minh và Nguyễn Phó Huyền Trang (trường THPT số 1 Lào Cai) trong màn "chào sân" tại cuộc thi VISEF 2019. Dự án Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tỉnh Lào Cai của hai học sinh đã đoạt giải Nhất.

Bên cạnh đó, dự án Nghiên cứu tác dụng của chất tan trong Ethanol từ khô đậu tương trong việc giảm mỡ máu và giảm tăng trọng trên động vật thực nghiệm của Nguyễn Phương Anh và Trần Thảo Anh (trường THPT chuyên Lào Cai) đoạt giải Tư.

Sau Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt với 3 và 2 dự án đạt giải Nhất. Trường đại học Khoa học tự nhiên cũng có 2 dự án giành giải Nhất. Các giải Nhất còn lại thuộc về Nghệ An, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Bình.

Các dự án đã cơ bản thể hiện được quá trình tìm hiểu, nghiên cứu của học sinh, dưới sự gợi ý và hướng dẫn của các thầy cô.

Điều đáng biểu dương là học sinh đã biết thâm nhập vào cuộc sống để có ý tưởng nghiên cứu thực tiễn, thể hiện mong muốn cải thiện, giải quyết những vấn đề đang tồn tại trong cuộc sống, đưa ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng cao.

Dự án Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân parkison sử dụng công nghệ xử lí ảnh của Vũ Hoàng Long (trường THPT số 1 Lào Cai) cũng giành giải Nhất.

Theo đánh giá của ban giám khảo, nhiều đề tài năm nay có nội dung và phương pháp nghiên cứu phù hợp, thực hiện tiến trình nghiên cứu, ghi chép nhật trình và trình bày báo cáo khoa học chuyên nghiệp, theo đúng yêu cầu của một công trình khoa học.

Đồng thời, “hàm lượng khoa học” trong các dự án cũng đã được nâng lên, nhiều đề tài có sự đầu tư đáng kể, toàn diện; nhiều học sinh có sự hiểu biết khá tốt về lĩnh vực nghiên cứu, có sự chuẩn bị, tìm tòi, học hỏi các tài liệu khoa học trong nước và quốc tế.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-sinh-lao-cai-dan-dau-so-luong-giai-nhat-tai-cuoc-thi-khkt-2019-a425547.html