Học sinh Indonesia trở lại trường sau thảm họa động đất, sóng thần

10 ngày sau thảm họa kép động đất và sóng thần ở thành phố Palu (Indonesia), học sinh đã bắt đầu quay trở lại trường học. Ưu tiên lúc này là giúp các em học sinh sớm vượt qua cú sốc tâm lý để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trên khắp thành phố Palu, 9 trường học bị phá hủy, 22 giáo viên đã thiệt mạng và 14 người mất tích. Cơ quan thiên tai cho biết, 140 lều đã được dựng làm lớp học. Tại trường trung học SMP Negeri 15 Palu, giảm 50 trong số 697 học sinh. Một số phòng học đã bị hư hại nặng nề sau thảm họa kép động đất, sóng thần.

Trong những bộ đồng phục học sinh, các em bắt tay vào việc dọn dẹp lại lớp học của mình. "Em rất buồn khi nhìn thấy trường mình như thế này", em Dewi Rahmawati (17 tuổi) nói. Nam sinh này sẽ tốt nghiệp vào năm tới và dự định học đại học chuyên ngành kinh tế.

Ông Kasiludin Tahiya, Hiệu trưởng, cho biết, ưu tiên lúc này là giúp các em học sinh sớm vượt qua cú sốc tâm lý để trở lại cuộc sống bình thường. Nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên đi làm đầy đủ từ thứ hai để thu thập thông tin về sĩ số các lớp.

Ít nhất 7 học sinh và một giáo viên của trường đã thiệt mạng. "Các lớp học vẫn chưa khởi động lại. Hiện chúng tôi chưa sẵn sàng. Nhiều em vẫn đang sợ hãi và đau buồn", ông nói.

Trận động đất 7,5 độ và cơn sóng thần cao 6m hôm 28/9 đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người vẫn mất tích, hầu hết là ở Palu. Nguyên nhân gây thiệt mạng lớn nhất là hiện tượng đất hóa lỏng sau địa chấn.

Gia đình của những người vẫn đang mất tích đã tỏ ra phẫn nộ trước quyết định ngừng tìm kiếm của nhà chức trách. “Chúng tôi rất tức giận vì chưa tìm thấy gia đình và bạn bè của mình mà họ lại muốn bỏ cuộc. Chúng tôi đều là người Hồi giáo và cần có sự chôn cất cẩn thận”, bà Hajah Ikaya (60 tuổi), người đã mất chị gái, cháu gái và anh rể, cho biết.Đây là hình ảnh nhiều người làm lễ tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng.

Nhu Thụy Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hoc-sinh-indonesia-tro-lai-truong-sau-tham-hoa-dong-dat-song-than-post49590.html