Học sinh Huế tự chế tạo máy rửa tay cảm biến tự động phục vụ cộng đồng

Hai học sinh Ngô Quốc Huy và Nguyễn Tấn Tiến, học sinh chuyên Lý Trường THPT chuyên Quốc học Huế, vừa nghiên cứu, chế tạo thành công máy rửa tay tự động, sau đó được Đoàn trường lắp tặng cho các cơ sở để góp phần bảo đảm vệ sinh công cộng, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tặng máy rửa tay cảm biến tự động Chốt kiểm tra y tế số 2 (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, TT-Huế). Ảnh: Đoàn trường Quốc học Huế

Tặng máy rửa tay cảm biến tự động Chốt kiểm tra y tế số 2 (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, TT-Huế). Ảnh: Đoàn trường Quốc học Huế

Ngày 11/4, hệ thống máy rửa tay tự động do học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế tự chế tạo đã được đưa vào vận hành, sử dụng tại chốt kiểm tra y tế số 2 (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) và Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế). Đây cũng là công trình Thanh niên, hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2020 của Đoàn Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.

Máy thiết kế nhỏ gọn, có gắn hệ thống cảm biến tự động, rất thuận tiện và an toàn khi sử dụng (ảnh Đoàn Quốc học Huế)

Công trình được nghiên cứu, thực hiện bởi hai học sinh Ngô Quốc Huy và Nguyễn Tấn Tiến, học chuyên Lý - Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Chiếc máy rửa tay tự động thứ hai được lắp tặng cho Bệnh viện T.Ư Huê (cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế). (ảnh Đoàn Quốc học Huế)

Theo Đoàn trường Quốc học Huế, máy rửa tay tự động ra đời xuất phát từ ý tưởng của Huy và Tiến, khi cả hai em bắt gặp tại các địa điểm công cộng, nhiều người dùng chung một bình rửa tay dễ gây nhiễm bệnh theo kiểu lây chéo. Bên cạnh đó, việc dùng tay sử dụng bình diệt khuẩn cũng gây thất thoát dung dịch sát khuẩn.

Người dân dễ dàng tiếp cận rửa tay mà không qua tiếp xúc trực tiếp với bình xịt hay các vật dụng liên quan. (ảnh Đoàn Quốc học Huế)

Từ thực tế này, với những kiến thức đã học, cùng với đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, Huy và Tiến đã bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo máy rửa tay tự động, với thời gian gấp rút, nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh tốt hơn.

Công trình thể hiện sự lan tỏa tinh thần tinh thần cống hiến trí tuệ, xung kích của thanh niên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. (ảnh Đoàn Quốc học Huế)

Chiếc máy được thiết kế theo kích thước nhỏ gọn, có gắn hệ thống cảm biến tự động. Khi đưa tay vào vị trí cần rửa, hệ thống cảm biến hồng ngoại nhận biết được và tự động phun ra 1,5ml dung dịch nước sát khuẩn lên tay trong 3 giây ở chế độ dạng phun sương. Người rửa tay không phải tiếp xúc với bình xịt và những vật dụng khác như khi rửa tay theo cách trước đây.

Đây là sản phẩm được đánh giá hữu ích, giúp việc sát khuẩn thuận tiện, an toàn, dễ dùng; đồng thời có tác dụng vận động mọi người thực hiện rửa tay một cách thường xuyên theo khuyến cáo của ngành y tế .

Đây còn là công trình Thanh niên hưởng ứng Tháng Thanh niên của Đoàn Trường Quốc học Huế. (ảnh Đoàn Quốc học Huế)

Được biết, đồng tác giả máy rửa tay tự động - hai em Ngô Quốc Huy và Nguyễn Tấn Tiến từng đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh TT-Huế năm 2019.

Theo Đoàn Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thông qua việc chế tạo máy rửa tay tự động, Huy và Tiến muốn lan tỏa tinh thần cống hiến trí tuệ, xung kích của thanh niên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hoc-sinh-hue-tu-che-tao-may-rua-tay-cam-bien-tu-dong-phuc-vu-cong-dong-1640206.tpo