Học sinh học trong nhà văn hóa thôn vì thiếu phòng học

Hàng chục học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đành học trong nhà văn hóa thôn vì trường quá tải, thiếu phòng học.

Nhiều tháng nay, 43 học sinh thuộc trường Tiểu học Vĩnh Ngọc học trong nhà văn hóa thôn Xuân Lạc 1, cách điểm chính 50 m2 vì trường thiếu phòng học nghiêm trọng.

 Các học sinh học trong nhà văn hóa thôn Xuân Lạc 1. Ảnh: KS.

Các học sinh học trong nhà văn hóa thôn Xuân Lạc 1. Ảnh: KS.

Theo lãnh đạo nhà trường, toàn trường có 28 lớp với gần 1.000 học sinh. Tuy nhiên chỉ có 15 lớp được học tại điểm trường chính, còn lại các lớp học tại các điểm mượn cơ sở trường mầm non với 7 lớp và điểm Hòn Nghê ở bên kia bờ bắc sông Cái Nha Trang có 5 lớp.

Thế nhưng điểm phụ vẫn không đáp ứng đủ phòng học nên nhà trường phải đưa một lớp với 43 học sinh kể trên vào học trong nhà văn hóa thôn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, cho biết, kể từ năm học 2017-2018 đến nay, số lớp tại trường tăng dần đều, cứ mỗi năm học tăng 2 lớp. Và, hiện nhà trường thiếu 10 phòng học và theo tính toán thì trong năm học tới sẽ cần thêm 2 phòng nữa là 12 phòng.

“Do thiếu phòng học nên học sinh phải học tại nhiều điểm phụ, từ đó việc quản lý có những khó khăn nhất định, cũng như hạn chế hoạt động phong trào của học sinh”, bà Nguyễn Thị Thu Hằng nói về bất cập về việc trường thiếu phòng học và cho biết thêm, trước vấn đề cấp bách trên, từ nhiều năm nay nhà trường đã nhiều lần kiến nghị với các cấp xây dựng thêm một điểm trường tại thôn Xuân Lạc 2 và xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Ngọc 2 ở bên kia bờ bắc sông Cái Nha Trang.

Địa điểm học sinh học nhờ tại trụ sở thôn Xuân Lạc 1. Ảnh: KS.

Liên quan về vấn đề này, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, sau khi rà soát quỹ đất, địa phương đã có văn bản kiến nghị UBND TP Nha Trang sớm đầu tư xây mới 2 điểm trường. Cụ thể, một điểm trên diện tích hơn 18.000m2 tại thôn Hòn Nghê 2 để xây dựng mới trường mầm non, trường Tiểu học Vĩnh Ngọc. Điểm thứ hai trên diện tích khu đất rộng hơn 3.200m2 tại thôn Xuân Lạc 2 để xây mới điểm trường tiểu học Vĩnh Ngọc.

Qua tìm hiểu PV được biết, những năm qua do xã Vĩnh Ngọc có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, nên kéo theo việc tăng dân số cơ học đã tạo áp lực lên ngành giáo dục địa phương về cơ sở trường lớp, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.

Tuy nhiên theo lãnh đạo phòng GD-ĐT TP Nha Trang, dù khó khăn tạm thời trong tình hình học sinh tăng nhanh, cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp thời nhưng trường Tiểu học Vĩnh Ngọc đã tổ chức dạy học tốt, đảm bảo chất lượng.

Về việc xây mới trường Tiểu học Vĩnh Ngọc 2 ở Hòn Nghê, UBND TP Nha Trang đã có chủ trương và thống nhất xây bổ sung trường này vào năm 2021.

KS

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoc-sinh-hoc-trong-nha-van-hoa-thon-vi-thieu-phong-hoc-d267831.html