Học sinh Hà Tĩnh tựu trường trong thời tiết nắng gắt

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn rất háo hức trong ngày khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

 Chương trình văn nghệ chào năm học mới tại Trường Mầm non Trí Đức. Ảnh: Thanh Nga.

Chương trình văn nghệ chào năm học mới tại Trường Mầm non Trí Đức. Ảnh: Thanh Nga.

Cô Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trí Đức– TP Hà Tĩnh cho hay, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên nhà trang trí môi trường nhóm lớp, ngoài trời phù hợp chủ đề “chào năm học mới”.

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, ngành chức năng khuyến cáo học sinh từ khối Tiểu học đến THPT nên đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Nga.

Đặc biệt, để đảm bảo điều kiện dạy và học tốt nhất cho giáo viên, học sinh, hơn một tháng nay Hội đồng quản trị Nhà trường đầu tư thêm hàng trăm triệu đồng tu sửa một số phòng học, mua sắm bàn ghế, dụng cụ học tập cho các em.

Theo cô Nhung, năm học 2020 - 2021 Trường Mầm non Trí Đức đón thêm 150 em, nâng tổng số học sinh toàn trường lên đạt 670 em/24 nhóm lớp.

Học sinh chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Nga.

Tại trường tiểu học Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, để lễ khai giảng đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều nguy cơ, nhà trường yêu cầu toàn bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh tham dự buổi lễ đeo khẩu trang.

“Việc quán triệt đeo khẩu trang trong thời tiết nắng nóng tuy có hơi khó chịu nhưng nhờ ý thức cao của phụ huynh và các em học sinh nên ai cũng vui vẻ thực hiện”, lãnh đạo nhà trường nói.

Học sinh trường Mầm non Trí Đức háo hức dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Nga.

Tại lễ khai giảng Trường Tiểu học Thạch Linh vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục mức độ 3.

Trao đổi với Nông nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Sở GD - ĐT Hà Tĩnh cho biết, trong sáng nay (5/9) 340.000 học sinh/700 trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới. Trong đó, khối THPT 43.270 em/46 trường; THCS 75.500 em/150 trường; Tiểu học 218.500 em/239 trường và Mầm non 77.050 cháu/265 trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã về dự lễ, đánh trống khai giảng tại Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.

Cô Nguyễn Thị Nhung (bên phải) cho biết, hơn một tháng nay nhà trường đầu tư hàng trăm triệu đồng chỉnh trang trường lớp, mua sắm dụng cụ học tập phục vụ công tác dạy và học. Ảnh: Thanh Nga.

“Dù là hoạt động “đến hẹn lại lên” nhưng không khí ngày tựu trường vẫn nhận được sự háo hức, chờ đón của đông đảo giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Năm nay lễ khai giảng đặc biệt hơn khi tổ chức trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19.

Tuy nhiên, các trường đều chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nên cơ bản lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 ở Hà Tĩnh trọn vẹn”, lãnh đạo Sở phấn khởi.

Thanh Nga

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoc-sinh-ha-tinh-tuu-truong-trong-thoi-tiet-nang-gat-d272454.html