Học sinh Hà Nội xuất sắc tại cuộc thi quốc tế Thử thách nhà Toán học tương lai

Trong cuộc thi Thử thách nhà Toán học tương lai (CFM) 2018, toàn bộ 48 học sinh Hà Nội tham dự đều giành giải cá nhân và chiến thắng vang dội ở phần thi đồng đội.

Cụ thể: Giải cá nhân bao gồm: 7 Huy chương Vàng (Khối 3-4 giành 3 Huy chương; khối 5-6 giành 1 Huy chương; khối 7-8 giành 3 Huy chương); 16 Huy chương Bạc (Khối 3-4 giành 3 Huy chương; khối 5-6 giành 4 Huy chương; khối 7-8 giành 9 Huy chương); 20 Huy chương Đồng (Khối 3-4 giành 6 Huy chương; khối 5-6 giành 10 Huy chương; khối 7-8 giành 4 Huy chương) cùng các giải Khuyến khích.

Giải đồng đội bao gồm: Giải Vô địch: Đội MP2 (Đội 2 Khối lớp 3-4); Giải nhất: Đội UP2 (Đội 2 Khối 5-6); Đội UP5 (Đội 5 Khối 5-6); Đội JU1 (Đội 1 Khối 7-8); Đội JU2 (Đội 2 Khối 7-8); Giải nhì: Đội MP1 (Đội 1 Khối 3-4); Đội UP1 (Đội 1 Khối 5-6); Đội JU3 (Đội 3 Khối 7-8); Đội JU4 (Đội 4 Khối 7-8).

Đây là kết quả xuất sắc của đoàn Hà Nội tham dự cuộc thi CFM 2018.

Tháng 9/2013, các chuyên gia, huấn luyện viên Toán Olympic đến từ nhiều quốc gia đã có buổi gặp gỡ tại Malaysia để thảo luận về việc tổ chức một cuộc thi Toán phù hợp với khả năng và trình độ của học sinh từ cấp tiểu học đến THCS & THPT. Vì lẽ đó, cuộc thi Challenge for Future Mathematicians (CFM) – “Thử thách nhà Toán học tương lai” được ra đời. Cuộc thi được các nước luân phiên tổ chức hàng năm. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên tại Indonesia từ ngày 26-29/12 năm 2014. CFM được tổ chức với mong muốn chung là giúp việc học Toán trở nên thú vị và nhiều thử thách hơn đối với các em học sinh, cũng như tạo cho các em cơ hội giao lưu và tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới.

Mục tiêu cụ thể của CFM là: Tạo cơ hội trao đổi những thông tin, ý tưởng và ứng dụng mới nhất liên quan đến Toán đến từ khắp nơi trên thế giới; Khai thác khả năng Toán học vốn có, khả năng tìm hiểu và khám phá của học sinh; Thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chương trình học Toán ở từng quốc gia; Gia tăng tình hữu nghị giữa các học sinh, huấn luyện viên và các lãnh đạo đến từ các quốc gia tham dự.

Năm nay, CFM được tổ chức tại Bogor, Indonesia từ ngày 27-30/10. Cuộc thi CFM 2018 gồm 3 cấp độ: Cấp độ Tiểu học lớp 3-4; Cấp độ Trung học cơ sở 5-6; Cấp độ Trung học cơ sở lớp 7-8. Thời gian diễn ra cuộc thi: 27-30/10/2018.

Mai Khôi

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hoc-sinh-ha-noi-xuat-sac-tai-cuoc-thi-quoc-te-thu-thach-nha-toan-hoc-tuong-lai-d2057608.html