Học sinh Hà Nội với hàng loạt phát minh công nghệ ứng dụng cao

Ngày hội STEM năm học 2020-2021 với chủ đề “Vì một môi trường xanh” cụm trường THPT quận Thanh Xuân và Cầu Giấy chứng kiến hàng loạt các sáng kiến công nghệ tính ứng dụng cao của các học sinh. Đây là chương trình nhằm tạo động lực đổi mới phương pháp dạy cho giáo viên và khơi dậy, nuôi dưỡng sự hứng thú trong học tập của học sinh.

Ngày hội STEM năm học 2020-2021 với chủ đề “Vì một môi trường xanh” cụm trường THPT quận Thanh Xuân và Cầu Giấy chứng kiến hàng loạt các sáng kiến công nghệ tính ứng dụng cao của các học sinh. Đây là chương trình nhằm tạo động lực đổi mới phương pháp dạy cho giáo viên và khơi dậy, nuôi dưỡng sự hứng thú trong học tập của học sinh.

Với chủ đề “Vì một môi trường xanh”, các sản phẩm dự thi, các hoạt động diễn ra tại Ngày hội STEM đều có chung ý tưởng, mục đích là tạo ra những sản phẩm gần gũi, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Nhóm STEM lớp 6CI2 trường THCS Nguyễn Siêu với các thành viên: Mai Võ Hồng Phúc (Trưởng nhóm), Lê Quý Dương, Lê Minh Trí, Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Khánh Linh, Lê Huy Anh đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi.

STEM là mô hình giáo dục vốn đã được áp dụng ở các quốc gia phát triển trên thế giới. Thay vì giao bài tập, các em học sinh sẽ được giao các đề tài nghiên cứu, sáng tạo.

Thông qua việc nghiên cứu khoa học, các kiến thức lý thuyết được các em đưa ra áp dụng vào thực tiễn.

Trong một năm miền Trung oằn mình dưới thiên tai, biết bao sinh mạng bị cướp đi bởi lũ lụt, sạt lở đất, những sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của học sinh tìm hướng giải quyết những nỗi đau này đã hoàn toàn thuyết phục Ban Giám khảo.

Bên cạnh đó, những tác phẩm dự thi khác mang tính ứng dụng cao, vì một môi trường xanh cũng gây được sự chú ý.

Các tác phẩm là sự đầu tư trí óc nghiêm túc của các "nhà khoa học trẻ".

Bên cạnh đó, tác phẩm Nhà chống lũ kết hợp năng lượng sạch của trường THCS&THPT Nguyễn Siêu cũng xuất sắc giành giải nhì khi hướng tới giải quyết hiệu quả những yêu cầu thực tiễn của bà con vùng lũ.

Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là sân chơi dành cho các học sinh yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Ngoài ra, ngày hội cũng đã thể hiện được kết quả khả quan từ mô hình giáo dục STEM kể từ khi được áp dụng tại Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa dành cho học sinh Thủ đô nói riêng.

Hải Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoc-sinh-ha-noi-voi-hang-loat-phat-minh-cong-nghe-ung-dung-cao-1492803.html