Học sinh Hà Nội sáng tạo với trào lưu 'tên hay dịch bay' cùng chống Covid-19

Trào lưu 'tên hay dịch bay' đang lan truyền trên mạng, thu hút rất đông các bạn trẻ, từ đó lan tỏa tinh thần và trách nhiệm trong việc phòng tránh dịch Covid-19.

Ngay khi thấy hình ảnh đầu tiên về “tên hay dịch bay” được chia sẻ trên Facebook, cô giáo Nguyễn Thị Đoài rất thích thú và chủ động làm theo. Cô liền chụp một bức ảnh với tấm biển có nội dung “Tôi là Đoài. Tôi sẽ không ra ngoài”.

Cô Đoài là giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5, trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội). Nữ giáo viên cho biết, khi gửi hình ảnh trên vào nhóm phụ huynh trong lớp, cô nhận được sự ủng hộ từ tất cả các phụ huynh. Cha mẹ sau đó tiếp tục chia sẻ để các con cùng tham gia. Ngay tối hôm đó, cô nhận được rất nhiều hình ảnh hưởng ứng trong việc phòng tránh dịch Covid-19 của học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Đoài.

Cô giáo Nguyễn Thị Đoài.

Không chỉ diễn giải từ tên gọi theo chiến dịch, các học sinh còn sáng tạo thêm bằng hình vẽ, kết hợp cắt dán, minh họa chỉ dẫn về kỹ năng phòng tránh dịch bệnh ngay trên sản phẩm của bản thân.

Hình ảnh của cô và trò lớp 3A5 nhanh chóng lan tỏa khắp trường và được thầy cô giáo cũng như các bạn hào hứng hưởng ứng.

Theo cô Đoài, trong ngày này, mỗi người đều tự nguyện và hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé cùng cả nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Đó có thể là vật chất, sức lực, là hành động, việc làm tử tế, tích cực trong khả năng của mình.

Các bạn học sinh thích thú gắn tên mình, sáng tạo theo trào lưu mới.

Một số bạn có khả năng sáng tác những bài thơ.

Có bạn nhỏ còn tự "thiết kế" nhắc nhở bản thân cách phòng chống Covid-19.

Video: Các cô giáo cùng hát, nhắc nhở học sinh chăm chỉ học online thời gian nghỉ vì Covid-19

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dien-dan/hoc-sinh-ha-noi-sang-tao-voi-trao-luu-ten-hay-dich-bay-cung-chong-covid-19-ar536959.html