Học sinh Hà Nội mang nông sản giải cứu tặng người khó khăn

Sau khi mua 50 kg nông sản giúp bà con Hải Dương, nhóm học sinh của tổ chức Hanoi Food Rescue đem tặng một trung tâm dạy nghề nhân đạo tại Hà Nội.

Là vùng dịch Covid-19 lớn nhất cả nước, người dân Hải Dương còn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đời sống, đặc biệt là việc nhiều loại nông sản đến thời kỳ thu hoạch ế ẩm, thương lái ngừng mua.

Trước tình hình đó, nhiều người kêu gọi thu mua giải cứu nông sản, góp phần hỗ trợ bà con vùng dịch, trong đó có Hanoi Food Rescue - tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi các học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội.

Chiều 24/2, nhóm mua khoảng 50 kg nông sản, bao gồm 10 kg cà rốt, 10 kg cà chua, 10 kg cải xanh, 10 kg bắp cải, 10 kg súp lơ với tổng giá trị 300.000 đồng.

Cùng ngày, 6 thành viên đại diện nhóm tiến hành tặng lại số nông sản này cho Trung tâm Dạy nghề nhân đạo - tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam. Quá trình được thực hiện trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

 Để đảm bảo quy tắc phòng dịch, Hanoi Food Rescue cử 6 thành viên đi mua nông sản và trao tặng cho trung tâm dạy nghề. Ảnh: Hanoi Food Rescue.

Để đảm bảo quy tắc phòng dịch, Hanoi Food Rescue cử 6 thành viên đi mua nông sản và trao tặng cho trung tâm dạy nghề. Ảnh: Hanoi Food Rescue.

"Chúng mình không có nhiều tiềm lực tài chính nên chỉ có thể góp chút sức mọn ủng hộ bà con Hải Dương trong thời điểm khó khăn này. Số tiền kêu gọi được không nhiều song có ý nghĩa rất lớn với các thành viên, là sự đóng góp, ủng hộ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm", Phạm Minh Khánh, chủ tịch tổ chức Hanoi Food Rescue, nói với Zing.

Được thành lập từ năm 2012, Hanoi Food Rescue hoạt động với mục đích tận dụng nguồn đồ ăn không còn được sử dụng song vẫn giữ nguyên chất lượng từ các nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình... để chia sẻ cho những người khó khăn, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng về tiết kiệm lương thực, thực phẩm.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, bà con Hải Dương gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. Ảnh: Thạch Thảo.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nhóm vẫn đều đặn đưa đồ ăn từ thiện đến trung tâm dạy nghề vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

"Các cô, các em rất vui khi nhận những món quà nhỏ chúng mình gửi tặng. Giá trị của chúng không nhiều song hy vọng có thể giúp cho bữa ăn của các em nhỏ đầy đủ hơn. Mong rằng dịch bệnh sẽ mau chóng được đẩy lùi để hoạt động đưa đồ ăn của chúng mình có thể tiếp tục và lan tỏa rộng hơn", Minh Khánh cho biết.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-ha-noi-mang-nong-san-giai-cuu-tang-nguoi-kho-khan-post1187397.html