Học sinh Hà Nội mặc áo khoác tới trường

Sáng 6/10, Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiệt độ còn khoảng 23 độ C. Học sinh ở Hà Nội mặc áo khoác tới trường.

 Ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 6/10, Hà Nội có mưa nhẹ. Người dân phải mặc áo khoác nhẹ khi ra đường.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 6/10, Hà Nội có mưa nhẹ. Người dân phải mặc áo khoác nhẹ khi ra đường.

Nhật Anh và Nhật Vi là học sinh trường Tiểu học Chu Văn An. Nhà không quá xa trường nhưng sáng nay, mẹ đã chuẩn bị áo gió cho hai chị em mặc đi học. Mẹ của Vi chia sẻ: “Thời tiết thay đổi nên sức khỏe của trẻ con dễ bị ảnh hưởng. Xem báo thời tiết từ hôm qua nên tôi đã chuẩn bị sẵn áo ấm cho cả nhà”.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ duy trì ngưỡng 23-27 độ C, trời se lạnh. So với những lần trước, cường độ của đợt gió mùa này mạnh hơn.

Học sinh THCS và THPT cũng bảo vệ sức khỏe bằng cách mặc áo khoác mỏng.

Những con đường ven hồ Tây như Trích Sài, Thanh Niên… có gió mạnh. Nhiều người quên áo khoác phải dừng lại mặc thêm áo chống nắng.

Quán phở của bà Mai nằm trong khu dân cư phường Thành Công hôm nay cũng đắt khách. “Biết lạnh trời nên tôi đã chuẩn bị nguyên liệu, bánh phở nhiều hơn. Vì những ngày thời tiết se se như vậy người dân Hà Nội sẽ ghé các quán phở rất đông”, bà Mai nói.

Cũng theo dự báo, trưa nay, nhiệt độ Hà Nội sẽ tăng trở lại mức 29 độ C. Chiều và đêm có mưa rải rác, người dân sẽ cảm nhận rõ sự se lạnh.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-ha-noi-mac-ao-khoac-toi-truong-post1138736.html