Học sinh Hà Nội hối hả đến trường ngày trở lạnh

Bắt đầu từ đêm qua (21/11) các tỉnh khu vực phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội chuyển lạnh. Trời mưa kèm gió giật mạnh khiến người dân đi ra đường cảm nhận rất rõ cái rét tê tái đầu Đông.

Vào đầu giờ sáng, trời mưa kèm gió giật mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu. Người dân đi đường cảm nhận rất rõ cái rét tê tái đầu Đông.

Vào đầu giờ sáng, trời mưa kèm gió giật mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu. Người dân đi đường cảm nhận rất rõ cái rét tê tái đầu Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 22/11: khu vực Hà Nội có mưa rải rác, trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C.

Học sinh tiểu học vận đồ ấm đến trường vào sáng nay.

Nhiều bạn nhỏ đến trường muộn hơn so với ngày thường.

Sáng nay, nhiều học sinh đến lớp muộn hơn ngày thường.

Người già và trẻ nhỏ là những người cảm nhận rõ nhất cái lạnh đầu Đông.

Người tham gia giao thông trong mưa gió và thời tiết lạnh với nét mặt tê tái.

Chiếc ghế bên cạnh hồ Tây mọi ngày luôn có người ngồi, sáng nay lạnh lẽo giữa tiết trời lạnh.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hoc-sinh-ha-noi-hoi-ha-den-truong-ngay-tro-lanh-1347912.tpo