Học sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10

Sáng nay (ngày 17/7), gần 90.000 thí sinh chính thức bước vào 'sàn đấu' tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội. Môn thi đầu tiên mà các thí sinh 'gặp gỡ' là Ngữ văn, thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút. Nhiều thí sinh tự tin dễ dàng 'gặt' điểm 7-8 với môn thi 'mở màn' nà

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, sáng ngày 17/7, tại điểm thi trường THCS Quang Trung - Đống Đa, thí sinh đã có mặt từ 6h sáng. Trong khi nhiều thí sinh khá hồi hộp với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, tranh thủ dò lại kiến thức trước giờ thi, cũng có không ít thí sinh tự tin với khả năng của mình, có thể đạt khoảng 7-8 điểm.

Năm nay, tại điểm thi trường THCS Quang Trung - Đống Đa có 21 phòng thi, mỗi phòng thi được bố trí 2 giám thị coi thi và được sự giám sát hỗ trợ của nhiều giám thị khác ở bên ngoài.

Tại điểm thi trường THCS Quang Trung - Đống Đa, nhiều thí sinh đã có mặt từ 6h sáng.

Tại điểm thi trường THCS Quang Trung - Đống Đa, nhiều thí sinh đã có mặt từ 6h sáng.

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, tranh thủ dò lại kiến thức trước khi bước vào phòng thi.

Em Đào Ngọc Liên (trường THCS Bế Văn Đàn) bày tỏ: “Em đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Đống Đa. Trong 3 môn thi thì Văn là sở trường của em, nên em dự tính chinh phụ với 8 điểm. Tuy nhiên vẫn lo lắng mặc dù đã trải qua nhiều đợt thi thử trước đó. Em hy vọng, môn thi đầu tiên suôn sẻ để san sẻ bớt áp lực của những môn thi sắp tới”.

Mặc dù áp lực nhưng cũng khá tự tin, thí sinh Nguyễn Diệp Anh (trường THCS Đống Đa) chia sẻ: “Thời gian ôn thi vừa rồi em khá áp lực, thức khuya dậy sớm để ôn luyện được lượng kiến thức tối đa. Em đi học thêm nhiều nhưng đã nghỉ trước một tuần để có thười gian nghỉ xả hơi trước ngày thi. Năm nay, em đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Đống Đa và THPT Khương Đình và bố mẹ em cũng khá tin tuổng vào nguyện vọng của em. Trong 3 mộn, em tự tin nhất với môn Ngữ văn, chính là môn thi đầu tiên vào sáng nay, em hy vọng khởi đầu sẽ tốt đẹp!”.

Đứng trước phòng thi, thí sinh Phạm Châu Anh (trường THCS Đống Đa) vẫn cầm đề cương ôn tập trên tay và bật mí bí quyết để làm chủ kiến thức môn Ngữ văn: “Em thường dậy từ 5h sáng để học Ngữ văn, vì khi đó, đầu óc tỉnh táo và minh mẫn nên học rất dễ vào. Trong 3 môn, em lo nhất là môn tiếng Anh, nên giai đoạn vừa rồi, em đã phải tập trung khá nhiều thời gian cho môn học này, đặc biệt là phần viết lại câu, em đặt hy vọng môn Ngữ văn ít nhất được 7,25 điểm”.

Cũng nguyện vọng vào trường THPT Đống Đa, thí sinh Kiều Anh dự tính môn thi khởi đầu sẽ suôn sẻ với 7 điểm trong tay.

Thí sinh Nguyễn Diệu Anh (trường THCS Cát Linh): “Em học lớp chọn nên cũng khá áp lực, vì kết quả thi của mình cũng có ảnh hưởng đến trường. Bản thân em thây rằng, việc tự học có hiệu quả khá tốt, không giống với đi học thêm, gặp khá nhiều áp lực nên em đã chọn phương pháp tự học để tích lũy kiến thức tốt nhất cho bản thân. Bố mẹ em cũng đồng tình và ủng hộ với cách lựa chọn của em”.

7h15, các thí sinh được giám thị gọi tên và kiểm tra thẻ dự thi trước khi vào phòng thi, ổn định vị trí.

Học sinh Nguyễn Minh Anh với nguyện vọng vào trường THPT Đống Đa cũng đặt kỳ vọng lớn với môn thi Ngữ văn: “Em mong là với môn Văn, em sẽ giành được kết quả tốt, bởi vì mọi người thường nói là khởi đầu tốt thì sẽ suôn sẻ cả chặng đường”.

Theo quy định, học sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng sau: Bút viết; bút chì; com-pa; tẩy; thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Ngoài ra, các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Cũng theo quy định, các vật dụng không được mang vào phòng thi gồm: vũ khí; chất gây nổ, gây cháy; đồ uống có cồn; giấy than; bút xóa; tài liệu; thiết bị truyền thông tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Năm nay, UBND TP.Hà Nội đã quyết định bỏ môn thi thứ 4, kỳ thi vào lớp 10 THPT. Theo đó, học sinh chỉ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Quyết định này khiến học sinh và phụ huynh đồng tình.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/hoc-sinh-ha-noi-buoc-vao-mon-thi-dau-tien-ky-tuyen-sinh-lop-10-70980.html