Học sinh gốc Việt tại Campuchia bước vào năm học mới

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của giáo viên và học sinh trường tiểu học Tân Tiến trong thời gian qua.

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sáng nay (26/1), Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến tại thủ đô Phnôm Penh, Campuchia đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho con em người Campuchia gốc Việt.

Buổi lễ khai giảng diễn ra theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế Campuchia.

Buổi lễ khai giảng diễn ra theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế Campuchia.

Tham dự lễ khai giảng có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam, cùng đông đủ các thầy cô giáo của trường và đại điện các em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Thạch Thị Lan, Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Tiến cho biết mặc dù nhà trường đã gặp rất nhiều khó khăn do phải tạm nghỉ phần lớn thời gian trong năm học vừa qua vì dịch bệnh, nhưng các giáo viên và học sinh đã nỗ lực hoàn thành chương trình học tập để sẵn sàng bước vào năm học mới. Với chủ trương đổi mới giáo trình nhằm giúp các em học sinh hòa nhập hơn nữa vào xã hội Campuchia, ban giám hiệu cũng hy vọng các học sinh của trường là con em người Campuchia gốc Việt cố gắng học tập tốt để có thể tiếp tục theo học tại các trường công lập Campuchia ở các lớp học cao hơn.

Quang cảnh buổi lễ.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của giáo viên và học sinh trường tiểu học Tân Tiến trong thời gian qua, đồng thời động viên các cháu học sinh khi bước vào năm học mới bên cạnh việc nỗ lực học tập, cần chú ý trau dồi tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ để có thể tiếp thu văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của Việt Nam, góp phần duy trì bẳn sắc của cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Đại diện Đại sứ quán và hội Khmer - Việt Nam tặng quà cho các em học sinh tiêu biểu.

Thời gian qua, bên cạnh việc duy trì các trường, lớp dành riêng cho con em gốc Việt do Hội Khmer-Việt Nam quản lý, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam đã tích cực vận động các gia đình gốc Việt cho con em theo học tại các trường công lập Campuchia để hòa nhập tốt hơn vào xã hội nước sở tại. Theo số liệu thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, hiện có khoảng 6.500 học sinh gốc Việt theo học tại các trường công lập, tăng 40% so với hai năm trước. Trong số 2.350 học sinh tại các trường do Hội Khmer-Việt Nam quản lý, có khoảng 40% vẫn theo học song song tại các trường công Campuchia./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hoc-sinh-goc-viet-tai-campuchia-buoc-vao-nam-hoc-moi-833178.vov