Học sinh gần 1.900 trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội đi học trở lại

Cùng với các tỉnh thành trên toàn quốc, sáng nay 11/5, gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) tại Hà Nội đã đón học sinh trở lại.

Cùng với các tỉnh thành trên toàn quốc, sáng nay 11/5, gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) tại Hà Nội đã đón học sinh trở lại.

Cùng với các tỉnh thành trên toàn quốc, sáng nay 11/5, gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) tại Hà Nội đã đón học sinh trở lại.

Trường Mầm non Thành Công (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) là một trong số những trường công lớn nhất thủ đô đón học sinh đi học trở lại trong sáng nay.

Trường tổ chức khu vực đo thân nhiệt dưới sân trường để giám sát sức khỏe học sinh trước khi vào lớp.

Mặc dù Việt Nam đã bước sang ngày thứ 25 không có ca lây nhiễm Covid-19 và đã hết giãn cách xã hội từ khá lâu, tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn cẩn thận mang theo cả tấm chắn giọt bắn cho con em mình khi tới trường.

Các phụ huynh đưa con em tới trường thực hiện giãn cách 2m khi xếp hàng tới lượt kiểm tra.

Không chỉ các em nhỏ mà cả phụ huynh đưa con vào lớp cũng phải kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo bất cứ ai qua cổng trường cho đến cửa lớp học đều không có dấu hiệu ốm sốt.

Các em nhỏ được cô giáo hướng dẫn xịt nước rửa tay, sát khuẩn trước khi vào lớp.

Để bảo đảm an toàn, mới đây, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện các nội dung như: Duy trì đeo khẩu trang cho học sinh trên đường tới trường, trước khi vào lớp, giờ ra chơi và trên đường về nhà; Không sử dụng mũ nón chắn giọt bắn trong lớp học; Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp...

Đây là ngày đầu tiên đi học trở lại sau thời gian dài học online tại nhà, nhiều em nhỏ nũng nịu đòi cha mẹ bồng bế vào lớp học.

Một số em nhỏ khác gào khóc khi trở lại trường lớp sau thời gian dài được ở nhà.

Hình ảnh các bậc phụ huynh chăm từng miếng ăn cho con trong sân trường trước khi vào lớp đã quen thuộc trở lại.

Những ông bố tận tình bón từng thìa xôi, hộp sữa cho con nhỏ.

Sau khi kiểm tra thân nhiệt, mỗi bé sẽ được nhận một phiếu xác nhận số đo chính xác nhiệt độ của mình, được giao cho phụ huynh. Với thân nhiệt trên 37,5 độ, học sinh sẽ không đi học và khuyến cáo phụ huynh đưa con em đi kiểm tra sức khỏe tại các trung tâm y tế.

Phiếu này sẽ được vào sổ trong danh sách lớp để làm công tác kiểm tra, kiểm soát và báo cáo sức khỏe thường ngày của học sinh mỗi lớp và toàn trường.

Tổng số học sinh tới trường Thành Công trong sáng nay là 544 học sinh trên 20 lớp học.

Tính từ hôm nay 11/5, đã có khoảng 2 triệu học sinh của Hà Nội sẽ tới trường đảm bảo thời gian kết thúc năm học đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Tiến Tuấn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hoc-sinh-gan-1900-truong-mam-non-va-tieu-hoc-tai-ha-noi-di-hoc-tro-lai-82020115102122446.htm