Học sinh dùng gậy sắt đánh thầy giáo nhập viện vì bị nhắc nhở trước cờ

Bị thầy giáo là Bí thư đoàn trường nhắc nhở do chơi điện thoại trong giờ chào cờ nên học sinh lớp 11 đã dùng gậy sắt đánh thầy nhập viện.

Ngày 25/12, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân (Bình Định) cho hay, công an huyện đã có báo cáo sơ bộ vụ việc học sinh Nguyễn Nhật Phi (học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân) dùng gậy sắt đánh thầy giáo Lê Quang Khanh (giáo viên dạy môn Toán) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân Phi dùng gậy sắt đánh thầy giáo được cho là do bị nhắc nhở trong tiết chào cờ.

Nguyên nhân Phi dùng gậy sắt đánh thầy giáo được cho là do bị nhắc nhở trong tiết chào cờ.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc em Phi có hành vi bạo lực với thầy Khanh được cho là xuất phát từ việc Phi bị nhắc nhở trong giờ chào cờ của toàn trường.

Cụ thể, tại buổi chào cờ ngày 17/12, thầy Khanh (Bí thư đoàn trường) phát hiện một số học sinh sử dụng điện thoại di động, thiếu nghiêm túc khi thực hiện nội quy nhà trường nên đến nhắc nhở.

Bực tức vì bị thầy Khanh nhắc, khoảng 8h30 cùng ngày, Phi đã dùng cán dù (bằng kim loại) đánh thầy Khanh tại khu vực dãy hành lang lớp học.

Thầy Khanh đã được giáo viên trong trường đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Phi thì bỏ trốn.

Hai ngày sau, Phi mới được gia đình dẫn đến cơ quan công an trình diện. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Hoài Ân tiếp tục xác minh, làm rõ.

Về tình hình sức khỏe của thầy Khanh thì đại diện nhà trường cho hay, thầy Khanh đang dần bình phục. Tuy nhiên, thầy Khanh vẫn chưa đến lớp dạy học mà tập trung chữa trị dứt điểm. Riêng Phi vẫn chưa trở lại lớp học.

An Phong

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-dung-gay-sat-danh-thay-giao-nhap-vien-vi-bi-nhac-nho-truoc-co-post194145.gd