Học sinh đi học trở lại: Đo thân nhiệt trước cổng trường, ngồi cách nhau 2 mét

Để đảm bảo an toàn cho học sinh các trường sắp xếp lại lịch học, không tổ chức chào cờ, hoạt động thể dục và yêu cầu các em ngồi cách nhau 2 mét.

Sáng nay (20/4), học sinh hai tỉnh Cà Mau, Thái Bình trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, đến 9h sáng nay tỷ lệ bình quân học sinh đi học lớp 9 đạt 96,52% và lớp 12 là 98,99%. Tỉnh có khoảng 14.200 học sinh lớp 9 và 9.100 học sinh lớp 12. (Ảnh N.L)

Sáng nay (20/4), học sinh hai tỉnh Cà Mau, Thái Bình trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, đến 9h sáng nay tỷ lệ bình quân học sinh đi học lớp 9 đạt 96,52% và lớp 12 là 98,99%. Tỉnh có khoảng 14.200 học sinh lớp 9 và 9.100 học sinh lớp 12. (Ảnh N.L)

Đối với lớp 9 chỉ tổ chức dạy học các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Đối với lớp 12 tổ chức dạy học các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân. (Ảnh N.L)

Sở đề nghị các trường chủ động sắp xếp giới hạn trên dưới 20 học sinh/phòng học, vị trí ngồi học theo chữ “Z” để đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 mét trong suốt buổi học và giờ giải lao. Đồng thời, không tổ chức chào cờ, hoạt động thể dục, thể thao, ăn, uống tập trung theo quy định. Căn tin nhà trường (nếu có) chưa được phép mở cửa, mua bán trở lại cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh N.L)

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau chỉ đạo các trường thực hiện nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang thường xuyên từ nhà đến trường học. Khi vào cổng trường bắt buộc từng em học sinh phải rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn trước khi vào lớp học. (Ảnh N.L)

Tại Thái Bình, gần 83.000 học sinh lớp 9 và THPT đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên Sở GD&ĐT Thái Bình chỉ cho phép các trường THCS và THPT được dạy 1 buổi/ngày; không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định. (Ảnh H.N)

Về chương trình và kế hoạch dạy học, Sở yêu cầu các nhà trường thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn; kết hợp dạy học trên lớp và học trực tuyến. (Ảnh H.N)

Sở cũng khuyến cáo các trường tạm dừng việc tổ chức chào cờ toàn trường, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh H.N)

Cán bộ, giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt thời gian tại trường. Trong giờ nghỉ giải lao, hạn chế học sinh đi lại và giao lưu giữa các lớp; học sinh thường xuyên rửa tay với xà phòng. (Ảnh H.N)

Tất cả học sinh trước khi vào lớp đều được đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trong lớp học. (Ảnh H.N)

Hà Cường - Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-do-than-nhiet-truoc-cong-truong-ngoi-cach-nhau-2-met-ar541212.html