Học sinh đi BMW, thầy giáo đạp xe đi dạy được không?

Một bà mẹ ở Trung Quốc đã chế giễu giáo viên của con trai mình nghèo đến mức không mua nổi ô tô vì thấy thầy đạp xe đi dạy.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và thầy giáo đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích rằng người mẹ này rất thô lỗ và quá vật chất.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6 vừa qua khi một thầy giáo tên Wang đang đạp xe đi làm thì gặp phụ huynh đưa con đi học.

Cả hai chào hỏi lịch sự và đi tiếp. Tuy nhiên, khi thầy Wang đến phòng làm việc và kiểm tra nhóm WeChat dành cho giáo viên và phụ huynh thì có một tin nhắn kỳ lạ từ mẹ của cậu bé.

“Thầy Wang, thầy đừng đạp xe nữa. Tốt hơn hết thầy nên mua một chiếc ô tô", mẹ của cậu bé có nickname Rongrong viết trong nhóm chat có 58 thành viên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thầy Wang trả lời: “Cảm ơn mẹ Rongrong đã quan tâm. Đối với tôi, đạp xe là một trải nghiệm rất thú vị. Hơn nữa, nhà tôi cách trường cũng không xa”.

Bà mẹ vẫn tiếp tục: “Trời mưa thì bất tiện lắm, đạp xe rất vất vả”.

“Nếu trời mưa, tôi sẽ không đạp xe. Tôi sẽ cầm ô và đi bộ đến trường. Dù sao, tôi cũng rất thích đi bộ” – Thầy Wang trả lời.

Lúc này, người mẹ mới tiết lộ lý do thực sự khiến cô một mực muốn thầy giáo đi dạy bằng ô tô: “Con trai tôi đã đi xe BMW từ khi sinh ra. Những người xung quanh nó đều có xe hơi sang trọng. Anh là giáo viên của con tôi mà lại đi xe đạp. Thử hỏi con tôi sẽ nghĩ gì?”.

Chưa dừng ở đó, người mẹ nói tiếp: “Ngày nào tôi cũng dặn nó học hành chăm chỉ. Nhưng việc để cho thằng bé thấy cảnh thầy giáo đạp xe đi dạy sẽ khiến nó có suy nghĩ rằng học tập thật vô nghĩa, bởi ngay cả người dạy dỗ mình còn không kiếm ra tiền.

Anh làm việc vất vả nửa đời người nhưng mức sống chẳng bằng con trai tôi, đứa trẻ mà ngay khi vừa sinh ra đã được ngồi trên xe sang BMW. Tôi cá là nó sẽ không thể học chăm chỉ, cố gắng vì tương lai nữa”.

Đi xe đạp không phản ánh giàu nghèo (Ảnh minh họa)

Không rõ thầy Wang có trả lời tin nhắn cuối cùng này hay không, nhưng các phụ huynh khác trong nhóm đều lên tiếng chỉ trích người mẹ này và bảo vệ thầy giáo.

“Mẹ Rongrong này, chị miệt thị thầy Wang vì không có ô tô và gia đình chị giàu có như vậy thì tại sao không mua cho thầy ấy một chiếc?”.

“Chị đang lo lắng việc một giáo viên đi xe đạp đi dạy sẽ ảnh hưởng đến việc học của con trai à? Thế chị có sẵn sàng bỏ túi ra một số tiền nhỏ như vậy không?” - một số phụ huynh khác trong nhóm bình luận.

Bình luận của người mẹ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng, mọi người ai nấy đều phản ứng gay gắt cách nói chuyện của vị phụ huynh này.

“Đúng là bố mẹ không bình thường thì mới có suy nghĩ như vậy”.

“Tôi nghĩ người mẹ này ‘nghèo’ về tâm hồn”.

Ngoài ra, một vài người khác cũng chia sẻ những điều tương tự: “Tôi là một giáo viên và trước đây tôi đã trải qua trường hợp này rồi. Một số học sinh coi thường giáo viên không có xe hơi. Tôi nghĩ việc cần làm ngay là tăng lương cho giáo viên”.

Lời nói và suy nghĩ tốt xấu của cha mẹ ảnh hưởng đến vận mệnh con cái

Có người đã nói: “Lời nói tốt với người khác ấm hơn lụa; lời nói làm tổn thương người khác sâu hơn mũi giáo”.

Ở đời biết rõ chân lý này nhưng đôi khi có không ít người lại nói những lời khó nghe với người khác, nói xấu người thân hay bạn bè của mình.

Như có câu: “Vết dao dễ biến, nhưng lời xấu khó xóa”.

Lời nói và việc làm của cha mẹ luôn có tác động tinh tế đến tính cách của con cái họ. Vì con cái là bản sao của cha mẹ, trực tiếp sống trong môi trường của cha mẹ. Trường năng lượng của cha mẹ như thế nào thì con cái sẽ theo đó mà ảnh hưởng và hình thành dần nên tính cách sau này của chúng. Cha mẹ luôn là tấm gương phản chiếu cũng như để con cái có thể noi theo.

Những lời nói không tốt còn ảnh hưởng lớn hơn lời nói thật, mọi lời nói và hành động của cha mẹ sẽ được trẻ ghi nhớ. Cha mẹ biết nhớ ơn hiếu thảo, biết nói lời nhân hậu, thường xuyên nói lời cảm ơn thì trẻ sẽ biết tôn trọng người khác. Cha mẹ toàn nói xấu, lại thêm lời nói không hay với người khác, con cái sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc và tiếp tục loại “tính xấu” này.

T. Linh (Theo SCMP)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hoc-sinh-di-bmw-thay-giao-dap-xe-di-day-duoc-khong-d184101.html